8.818 người cao tuổi được khám, tư vấn các bệnh về mắt

00:00 - Thứ Sáu, 15/01/2016 Lượt xem: 1740 In bài viết
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ĐBP - Ngày 15/1, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2016 và tổng kết chương trình mắt sáng cho NCT giai đoạn 2012 – 2015. Dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và hội NCT các huyện, thị, thành phố.

Năm 2015, công tác Hội NCT đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường, kiện toàn. Công tác chăm sóc NCT, đặc biệt là việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ; cấp thẻ bảo hiểm y tế; khám chữa bệnh cho NCT… được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Vai trò của NCT ngày càng được phát huy thông qua các phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng”; thực hiện các chương trình phối hợp; chương trình hành động vì NCT năm 2015 gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Đồng chí Lù Văn Vin, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” năm 2015.

Các tham luận tại hội nghị đã tập trung nêu rõ những kết quả mà Hội NCT các cấp đạt được. Năm 2016, Hội NCT đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục củng cố, kiện toàn xây dựng Hội vững mạnh; chú trọng quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng NCT; đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” gắn với học và làm theo Bác và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Về thực hiện chương trình “Mắt sáng cho NCT” giai đoạn 2012 – 2015, sau 4 năm thực hiện đã có tổng số 8.818 NCT được khám, tư vấn các bệnh về mắt; 907 NCT được chữa các bệnh về mắt (trong đó, 694 người được phẫu thuật, thay thủy tinh thể, 213 người được mổ quặm, mộng); 1.292 NCT được tặng kính nâng thị lực. Giai đoạn 2012 - 2015, tổng số kinh phí khám, chữa mắt cho NCT là hơn 2,6 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội NCT các cấp đạt được trong thời gian qua. Phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND đề nghị thời gian tới Hội NCT các cấp tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Chỉ đạo thành công đại hội hội NCT cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2016 – 2021; xem xét triển khai xây dựng mô hình NCT chung sức xây dựng nông thôn mới; động viên NCT tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế…

Ghi nhận thành tích mà các tập thể và cá nhân đạt được, Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 2 cá nhân; Ban đại diện Hội NCT tỉnh tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 16 cá nhân.

Tin, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top