Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Điện Biên

Tăng cường đảm bảo ANTT trong dịp lễ, tết 2016

00:00 - Thứ Ba, 26/01/2016 Lượt xem: 2810 In bài viết
ĐBP - Được xác định là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, ngay từ những tháng cuối năm 2015, đầu năm 2016, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Điện Biên đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt nhiều phương án tác chiến của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh trật trự (ANTT) trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Đại tá Hoàng Xuân Khởi, Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Trong những tháng qua, đơn vị đã chủ động xây dựng, tổ chức luyện tập, thực tập nhiều phương án, kế hoạch tác chiến, huy động 100% cán bộ chiến sỹ với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ. Theo đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác rà soát, bổ sung và đề ra nhiều phương án giải quyết các tình huống phức tạp có thể xảy ra, như: cháy, nổ, khủng bố, phá hoại, khiếu kiện đông người… dẫn đến mất an toàn tại các mục tiêu quan trọng của tỉnh. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, công an phường và các cơ quan chủ quản để làm tốt công tác điều tra cơ bản, chủ động nắm tình hình, xây dựng phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm, chúc tết tại tỉnh Điện Biên.

Chiến sỹ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Điện Biên luyện tập thể lực, kỹ năng, chiến thuật phòng chống tội phạm.

Một trong những mục tiêu quan trọng và xác định gặp nhiều khó khăn đó chính là công tác tuần tra vũ trang vào ban đêm. Đây là mục tiêu quan trọng nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác thường lợi dụng đêm tối để tiến hành. Khi đó các chiến sỹ cần phải tập trung cao độ hơn bình thường, quan sát, chú trọng vào các đối tượng có dấu hiệu hình sự, các băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm có biểu hiện sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm để đòi nợ, trả thù, thanh toán, đánh nhau gây thương tích; các đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, mua bán, vận chuyển ma túy, tàng trữ, sử dụng pháo nổ; các đối tượng tụ tập đua xe trái phép, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT)…

Thiếu tá Đặng Xuân Khiên, Đội trưởng đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Để làm tốt được nhiệm vụ này, ngoài việc rà soát, kiểm tra đảm bảo vũ khí, công cụ hỗ trợ, xe, xăng dầu, phương tiện chiến đấu được trang bị, duy trì nghiêm túc 24/24 giờ, 100% cán bộ, chiến sỹ ứng trực sẵn sàng chiến đấu và khả năng tác chiến cao khi có vụ việc xảy ra, đơn vị còn thường xuyên tổ chức hành quân dã ngoại, tăng cường cán bộ chiến sỹ xuống cơ sở thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với công an các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình ANTT, đặc biệt là các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động lôi kéo, kích động gây rối, biểu tình, khủng bố, bắt cóc con tin… Đồng thời thường xuyên tổ chức học tập, luyện tập thực binh, xử lý thành thạo các tình huống, đảm bảo khi ra quân phải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giải quyết dứt điểm các tình huống xảy ra. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát 113, Công an TP. Điện Biên Phủ, Công an huyện Điện Biên tham gia đảm bảo trật tự ATGT, phòng, chống đua xe trái phép, các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và địa bàn giáp ranh.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo ANTT trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng, hiện nay đơn vị đang tiến hành phương án kết hợp lực lượng CSCĐ và chó nghiệp vụ, sử dụng vũ trang tuần tra, kiểm soát liên tục từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng trên các địa bàn trọng điểm, phức tạp, các tuyến giao thông quan trọng. Tập trung vào các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm và các khu vực, địa bàn giáp ranh; các điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT. Khi đó các tổ tuần tra vừa làm nhiệm vụ tuần tra vũ trang khép kín vừa kết hợp cắm chốt, đón lõng tại các khu vui chơi, giải trí, bến xe… kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn vây bắt các đối tượng đang chuẩn bị gây án, đang gây án hoặc đã gây án bỏ trốn, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Bên cạnh công tác tuần tra vũ trang, lực lượng CSCĐ cũng sẽ tiếp tục phối hợp tốt với công an các phường, xã trên địa bàn huyện, thành phố làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, không để tội phạm lợi dụng hoạt động, gây phức tạp tình hình. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuần tra nhân dân, tuần tra đảm bảo trật tự ATGT phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông nghiêm trọng và đốt pháo trái phép dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Bài, ảnh: Vũ Lợi
Bình luận
Back To Top