Bạn đọc & Tòa soạn

Nhiều ô tô chở đất, đá gây ô nhiễm môi trường

00:00 - Thứ Sáu, 15/04/2016 Lượt xem: 3102 In bài viết
ĐBP - Chị Nguyễn Thị Hồng Hương chủ cửa hàng tạp hóa ở tổ dân phố 8, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ cho biết: Nhiều ngày nay, cả ngày lẫn đêm trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn thuộc phường Him Lam, lượng xe ô tô chở đất, đá chạy qua khá lớn, hầu hết đều chở đầy, không che chắn hoặc che chắn tạm bợ, gây vương vãi đất xuống lòng đường. Người qua đường và hộ dân ở các tổ dân phố 8, 16, 18, 20 thường xuyên phải chịu cảnh khói bụi rất khó chịu, nhất là trong thời tiết khô hanh như hiện nay. Đến sáng, có ô tô đi tưới nước nhưng cũng chỉ được chừng 2 giờ. Không chỉ vậy, cách đây khoảng 500m là Trường Tiểu học Him Lam và Trường THCS Trần Can, lúc tan học, học sinh đi lại nhiều mà xe chở đất vẫn phóng ầm ầm, nhìn mà sợ.

Theo ghi nhận của phóng viên tại tổ dân phố 16, phường Him Lam, từ 9 - 11 giờ 30 phút ngày 11/4, có hàng chục lượt xe ô tô chở đất qua đường, phóng nhanh không che chắn cẩn thận, khiến đất vương vãi xuống lòng đường gây ô nhiễm môi trường, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Xe ô tô chở đất, không che chắn chạy trên đường Võ Nguyên Giáp.

Để kịp thời chấn chỉnh hoạt động của các phương tiện vận chuyển đất, đá, cũng như vật liệu xây dựng trong thành phố, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hạn chế tại nạn giao thông, các cơ quan chức năng cần kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm, yêu cầu chủ xe, đơn vị sử dụng phải phủ bạt, che chắn bảo đảm tiêu chuẩn mới được tiếp tục lưu thông; đồng thời phải gắn biển báo giảm tốc độ, biển báo có học sinh ở những khu vực gần trường học...

Bài, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top