Đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử

00:00 - Thứ Tư, 11/05/2016 Lượt xem: 2830 In bài viết
ĐBP - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng... Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, cấp ủy, chính quyền thị trấn Tuần Giáo (huyện Tuần Giáo) đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong ngày diễn ra cuộc bầu cử.

Ông Nguyễn Duy Quân, Chủ tịch UBND thị trấn, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thị trấn Tuần Giáo, cho biết: Sau hội nghị hiệp thương lần 3, thị trấn Tuần Giáo đã thông qua danh sách 49 người được giới thiệu ứng cử HĐND thị trấn, số đại biểu HĐND được bầu là 30. Đồng thời, Ủy ban Bầu cử phân bổ và công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn về ứng cử tại 7 đơn vị bầu cử.

Công an thị trấn Tuần Giáo phối hợp với Ban Bảo vệ dân phố tuyên truyền đảm bảo ANTT cho cuộc bầu cử tại bản Chiềng Chung.

Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, UBND thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng (Công an thị trấn, Ban Bảo vệ dân phố, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn...) thường trực 24/24 giờ, bảo vệ các ngày lễ, sự kiện của đất nước và tỉnh tại địa phương. Đặc biệt là thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trước, trong và sau cuộc bầu cử tại 18 khối, bản và những điểm nóng về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Cùng với đó, các đơn vị chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những tin tức có liên quan đến ANTT, đề ra giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, gây rối trật tự công cộng, khiếu kiện đông người... quản lý chặt chẽ các đối tượng chính trị cũ, bất mãn tiêu cực, đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, không để mất trật tự công cộng, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong những ngày diễn ra cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, UBND thị trấn tăng cường phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, xây dựng phương án bảo vệ cuộc bầu cử đảm bảo an toàn. Đặc biệt, tập trung xây dựng các phương án để kịp thời đối phó, xử lý những tình huống có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử; sẵn sàng cơ động chiến đấu; tập trung lực lượng bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện những biểu hiện chống phá, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, phối hợp lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể, quần chúng nhân dân, sử dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh, làm rõ, giải quyết ổn định tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng... Chú trọng tăng cường bảo vệ bí mật Nhà nước, quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài ra vào địa bàn, hoạt động tham quan du lịch.

Bên cạnh việc trấn áp các loại tội phạm, UBND thị trấn đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kiềm chế tai nạn, ùn tắc giao thông; vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm, như: Uống rượu, bia gây rối trật tự công cộng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, tụ tập họp chợ, bày bán hàng hóa không đúng nơi quy định... Đồng thời, UBND thị trấn cũng đẩy mạnh việc cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, không để các đối tượng ở địa phương khác lợi dụng đến địa bàn hoạt động phạm pháp; triển khai hiệu quả pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu no, và công cụ hỗ trợ, tiếp tục vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, không để tội phạm lợi dụng làm phương tiện gây án.

Đồng chí Tòng Văn Biên, Trưởng Công an thị trấn, cho biết: Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử, Công an thị trấn đã chủ động xây dựng phương án, phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra canh gác, đảm bảo ANTT ở các địa điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên và địa điểm tổ chức bầu cử; chủ động nắm chắc tình hình để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những phức tạp nảy sinh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết triệt để các vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thị trấn Tuần Giáo thì người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top