Mường Ảng trồng trên 1.000 cây xanh

00:00 - Thứ Sáu, 20/05/2016 Lượt xem: 3006 In bài viết
ĐBP - Chào mừng kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016); hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, trong 2 ngày (19 – 20/5), huyện Mường Ảng trồng trên 1.000 cây xanh trên các tuyến đường chính, trụ sở các cơ quan trong huyện.

Tham gia Tết trồng cây của huyện Mường Ảng, hàng trăm đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân viên các phòng, ban sẽ trồng trên 1.000 cây xanh gồm: 440 cây ban, 80 cây anh đào, 400 cây giổi, 100 cây trám, 100 cây sấu.

 

Đoàn viên thanh niên huyện Mường Ảng trồng cây trong khu vực thị trấn.

Qua Tết trồng cây, chính quyền các cấp, nhân dân huyện Mường Ảng sẽ hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, để từ đó mỗi người lựa chọn một hành động phù hợp bảo vệ môi trường xanh, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, giữ vững môi trường sống cho con cháu, góp phần cho kinh tế - xã hội của huyện...

Tết trồng cây năm nay của huyện Mường Ảng diễn ra đúng dịp toàn dân chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, vì vậy góp phần quan trọng trong giáo dục truyền thống, phong trào học tập và làm theo lời Bác trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là lớp trẻ trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top