Huyện đoàn Điện Biên Đông

Sôi nổi hoạt động tình nguyện hè năm 2016

09:08 - Thứ Hai, 04/07/2016 Lượt xem: 2986 In bài viết

ĐBp - Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh công sở, khu dân cư”; từ đầu tháng 6 đến nay, hoạt động tình nguyện hè trên địa bàn huyện Điện Biên Đông đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hăng hái tham gia…

 

ĐVTN xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông giúp Trường THCS Mường Luân làm nền lớp học. 

Anh Cà Văn Thao, Bí thư Huyện đoàn Điện Biên Đông, cho biết: Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN, ngay sau khi ban hành kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016 vào cuối tháng 5, Huyện đoàn chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn tích cực triển khai nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, thiết thực gắn với từng chủ đề cụ thể. Tiêu biểu như hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới: Huyện đoàn đã phối hợp với văn phòng đại diện của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức hoạt động khảo sát, hướng nghiệp việc làm cho hơn 50 ĐVTN của xã Pu Nhi; Đoàn Thanh niên xã Pú Hồng đã huy động 32 ĐVTN tham gia khơi thông 4km cống rãnh tuyến đường nông thôn mới của xã; tu sửa và đổ cát 2km đường liên bản; sửa chữa và phát quang 3km đường giao thông từ trung tâm xã đến cuối bản Tin Tốc A; Đoàn Thanh niên xã Noong U phối hợp với các hộ gia đình xây dựng 4 nhà tiêu hợp vệ sinh cho người dân.

Cùng với các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được đoàn thanh niên các xã, thị trấn chú trọng triển khai. Nổi bật như Đoàn Thanh niên xã Keo Lôm, Háng Lìa, thị trấn Điện Biên Đông đã huy động 44 ĐVTN tham gia quét dọn vệ sinh, nhổ cỏ khu vực quanh trụ sở xã; Đoàn Thanh niên xã Pú Hồng tổ chức nạo vét hơn 2km kênh mương với sự tham gia của 32 ĐVTN. Đặc biệt, ngày 18/6 vừa qua, Huyện đoàn huy động hơn 60 ĐVTN tham gia phát dọn thực bì, đào hố bón phân trồng 1.600 cây thông tại tổ 7, thị trấn Điện Biên Đông; phối hợp với Điện lực huyện triển khai chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2016” tới 200 hộ gia đình có ĐVTN tham gia.

Bên cạnh đó, ĐVTN các xã, thị trấn còn tích cực tham gia hoạt động chăm lo cho thiếu nhi bằng việc tổ chức hoạt động hè để các em tham gia sinh hoạt tại địa phương cũng như tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác. Điển hình như: Chi đoàn Mường Ten, xã Pú Hồng làm một sân chơi cho các em; ĐVTN xã Mường Luân giúp Trường THCS Mường Luân làm nền 5 lớp học; Đoàn xã Hàng Lìa phối hợp với Chương trình Phát triển vùng Điện Biên Đông tổ chức “Mừng sinh nhật” cho hơn 80 trẻ bảo trợ trên địa bàn xã. Đặc biệt, thực hiện Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay, từ ngày 29 - 4/7, Huyện đoàn đã thành lập 1 đội thanh niên tình nguyện gồm 12 ĐVTN hướng dẫn thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2016 về địa điểm thi, ký túc xá các trường; hỗ trợ phương tiện di chuyển cho thí sinh; tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại điểm thi…

Đánh giá về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, anh Cà Văn Thao chia sẻ: Tuy chiến dịch mới diễn ra chưa đầy 1 tháng nhưng với tinh thần và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, hoạt động tình nguyện hè năm 2016 trên địa bàn huyện đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo ĐVTN. Cùng với các hoạt động đã triển khai, thời gian tới Huyện đoàn sẽ chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện hè ý nghĩa, bổ ích khác, như: Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người dân, nhất là người dân ở địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa; sửa chữa nhà ở, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tham gia hiến máu tình nguyện… Qua đó, không chỉ tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành mà còn góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top