Phát huy truyền thống thanh niên xung phong trong thời kỳ mới

08:53 - Thứ Sáu, 15/07/2016 Lượt xem: 3112 In bài viết
ĐBP - Trong 2 cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) với tinh thần dũng cảm, hy sinh, vượt qua mọi gian khổ, đã cống hiến vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hòa bình lập lại, cựu TNXP tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội. Họ đã góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. 

 
Đại diện Ban Liên lạc Cựu TNXP Đại thủy nông Nậm Rốm trao quà cho cựu TNXP Nguyễn Văn Diễu, tổ dân phố 6, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ.

Phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, bất khuất, các cựu TNXP của tỉnh dù tuổi cao, sức yếu, nhiều người là thương, bệnh binh nhưng vẫn luôn nêu cao tinh thần “lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu” để trở thành tấm gương mẫu mực cho con cháu học tập noi theo. Không chỉ chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các cựu TNXP luôn hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Đặc biệt, một số cựu TNXP đã thành lập công ty riêng, xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo. Nổi bật như cựu TNXP Lò Văn Ính, phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ phát triển kinh tế theo mô hình VAC cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm; cựu TNXP Vũ Quang Vỡi, xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi các loại gia cầm, đào ao thả cá kết hợp nhận khoanh nuôi và bảo vệ rừng, thu nhập trên 80 triệu đồng/năm… Bên cạnh đó, nhằm giúp cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cán bộ, hội viên Hội Cựu TNXP huyện Mường Chà, Tuần Giáo xây dựng được quỹ tình nghĩa tạo điều kiện giúp hội viên nghèo vay không lãi suất với tổng số tiền hơn 34 triệu đồng.

Song song với các hoạt động phát triển kinh tế, cựu TNXP còn tích cực tham gia hoạt động “nghĩa tình đồng đội” nhằm kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2015 đến nay, các cấp hội cựu TNXP trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng 190 suất quà cho gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 93 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng 6 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 340 triệu đồng; trao tặng 25 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 95 triệu đồng cho cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7 sắp tới, Hội Cựu TNXP tỉnh sẽ trao tặng 4 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh còn xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, quỹ thăm hỏi với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng. Từ nguồn quỹ trên, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên nhau trong lúc ốm đau, hoạn nạn.

Mặt khác, thực hiện vai trò nhân chứng lịch sử, những năm qua, Hội Cựu TNXP tỉnh còn cấp hàng trăm giấy chứng nhận cho cựu TNXP không có giấy tờ gốc làm hồ sơ giải quyết chế độ; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thẩm định, xét duyệt hồ sơ hưởng trợ cấp cho 511 cựu TNXP với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Hiện Hội đang phối hợp xem xét, thẩm định 66 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần của các cựu TNXP. Ngoài ra, cựu TNXP còn nêu gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tham gia giáo dục, bồi đắp tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các buổi nói chuyện, gặp mặt ôn lại truyền thống cựu TNXP…

Ông Trần Công Chính, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, chia sẻ: Phát huy truyền thống cách mạng, thời gian tới, cựu TNXP trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “nghĩa tình đồng đội”, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nêu gương sáng trong việc tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước… Qua đó, không chỉ trở thành những tấm gương mẫu mực cho hế hệ trẻ học tập noi theo mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top