Công an tỉnh

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

08:49 - Thứ Sáu, 30/12/2016 Lượt xem: 5558 In bài viết
ĐBP - Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), những năm qua, Công an tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Nhờ đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Với vai trò nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động phối hợp cùng các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kịp thời thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, vận động đối tượng ra đầu thú, tự thú. Qua công tác tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an gần 1.400 tin báo tố giác tội phạm; nhiều quần chúng nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, phối hợp cùng lực lượng công an truy bắt tội phạm. Trong năm 2016, đã có 86 tập thể và 126 cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích tham gia phát hiện, truy bắt tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương.

 

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh giúp dân thu hoạch lúa.

Cùng với đó, lực lượng công an đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố, kiện toàn lực lượng bán chuyên trách (công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; bố trí 2 phó công an xã ở 91/104 xã trọng điểm phức tạp về ANTT, bố trí công an viên thường trực; thay thế 35 công an viên; bổ nhiệm 3 công an xã và 7 phó công an xã; tập huấn nghiệp vụ cho 356 trưởng, phó công an xã và 1.700 công an viên. Củng cố, xây dựng mới 4.307 tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở, điển hình như: 70 cụm liên kết ANTT, 136 tổ tự quản, 487 tổ dân phòng, 226 dòng họ bình yên, 159 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và 6 mô hình ký túc an toàn về ANTT.

Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-CAT-PV28 ngày 8/3/2016 về phát động phong trào toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, Công an tỉnh lựa chọn 21 xã, phường, 11 lĩnh vực, cử 120 cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở, tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo để tổ chức cuộc vận động chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT; qua đó, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm. Nhờ đó, tại 21 xã, phường được lựa chọn, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội giảm rõ rệt so với 2015, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường.

Cùng với đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học cũng được đẩy mạnh. Việc triển khai, thực hiện quy chế phối hợp đã tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng công an với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Những kết quả đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” góp phần thúc đẩy công tác thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đó đã có 51/116 xã đạt chuẩn tiêu chí số 19 "ANTT xã hội được giữ vững"; 37/116 xã đạt 3 yêu cầu; 7/116 đạt 1 yêu cầu; đặc biệt 7/7 xã xác định cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí.

Bài, ảnh: Nguyễn Ngọc Tùng (Công an tỉnh)
Bình luận
Back To Top