Tuổi trẻ xã Thanh Nưa thực hiện hiệu quả công trình, phần việc thanh niên

09:07 - Thứ Hai, 20/03/2017 Lượt xem: 9400 In bài viết
ĐBP - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, không quản ngại gian khổ, khó khăn, thời gian qua, tuổi trẻ xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) đã đăng ký đảm nhận và thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên. Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên xã Thanh Nưa hiện có 21 chi đoàn (17 chi đoàn nông thôn, 4 chi đoàn cơ quan, trường học) với gần 450 ĐVTN. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sự hăng hái, nhiệt tình của tuổi trẻ, ĐVTN trên địa bàn xã luôn tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên và mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Văn Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thanh Nưa cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn xã có nhiều công trình, phần việc được ĐVTN thực hiện hiệu quả. Tiêu biểu như: tổ chức dọn vệ sinh hàng tháng tại khu vực đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và khu vực xung quanh trụ sở UBND xã; dọn vệ sinh và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao; giúp trường mầm non xã quét sơn dụng cụ trò chơi, phát cỏ quanh điểm trường. Thực hiện phong trào “Ngày thứ bảy xanh”, ĐVTN các thôn, bản tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng 100 cây xanh tại chi đội 24, 25.

 

ĐVTN xã Thanh Nưa và chiến sỹ Lữ đoàn Bộ binh 82 giúp người dân bản Nà Lốm san lấp nền nhà.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ĐVTN xã tích cực tham gia đóng góp ngày công tu sửa đường liên thôn, liên bản, vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh… Năm 2016, ĐVTN đã đóng góp hàng trăm ngày công dọn vệ sinh môi trường và nạo vét 3,5km kênh mương tại khu vực bản Mển. Đối với gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ĐVTN chủ động giúp sửa chữa nhà ở, ngày công sản xuất, như: Làm đất, tỉa giặm, gặt lúa, trồng cây, san lấp nền nhà… Ngoài ra, Đoàn Thanh niên xã còn tổ chức tặng 75 suất quà cho gia đình chính sách, thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; tặng 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn; tham gia tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội; hiến máu tình nguyện…

Nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của ĐVTN cộng với việc thực hiện hiệu quả công trình, phần việc thanh niên, giữa tháng 3 vừa qua, xã vinh dự được Huyện đoàn Điện Biên chọn làm địa điểm tổ chức lễ phát động ĐVTN chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và ký kết thực hiện công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội Đoàn các cấp năm 2017 với sự tham gia hưởng ứng của gần 500 ĐVTN. Ngay sau lễ phát động, Đoàn xã cùng ĐVTN trên địa bàn huyện và chiến sỹ Lữ đoàn Bộ binh 82 đã tham gia vệ sinh môi trường, phát cỏ tại khu vực Nghĩa trang Liệt sỹ Độc Lập, Tông Khao; thu gom rác, đắp đường, khơi thông cống rãnh; giúp một số gia đình chính sách trên địa bàn xã san lấp vườn, nền nhà…

Là một trong những hộ gia đình chính sách được ĐVTN giúp đỡ san lấp vườn, nền nhà, bà Lường Thị Pới, bản Nà Lốm, xã Thanh Nưa chia sẻ: Biết nền nhà, vườn của gia đình không bằng phẳng, có chỗ còn bị ngập nước mỗi khi mưa song do gia đình neo người lại có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu nên không thể lao động nặng. Vì vậy, khi được ĐVTN xã và chiến sỹ Lữ đoàn Bộ binh 82 giúp san lấp nền nhà, vườn bà vô cùng xúc động. Đồng thời mong muốn các bạn trẻ tiếp tục có những hành động, việc làm thiết thực, ý nghĩa để giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, xây dựng bản làng quê hương giàu đẹp.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2017, Đoàn Thanh niên xã Thanh Nưa tiếp tục đăng ký đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa, mang lại lợi ích thiết thực. Nổi bật là việc triển khai dự án trồng 1ha rừng tại khu vực Hạ Thanh với tổng kinh phí 50 triệu đồng, dự kiến sẽ được triển khai và hoàn thành trong tháng 5. Hàng tháng, nhận đảm nhiệm dọn dẹp vệ sinh khu vực đài tưởng niệm, Nghĩa Trang Liệt sỹ Độc Lập, Tông Khao; động viên, thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo phát triển sản xuất. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên xã sẽ tích cực tham gia hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch, ứng phó biến đổi khí hậu; tham gia đóng góp ngày công xây dựng đường giao thông, kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa, xóa nhà tạm… Góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giàm nghèo, hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Bài, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top