LĐLĐ huyện Tuần Giáo

Tích cực chuẩn bị Đại hội công đoàn cơ sở

09:16 - Thứ Tư, 09/08/2017 Lượt xem: 8426 In bài viết

ĐBP - Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Tuần Giáo lần thứ IX, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tuần Giáo tích cực chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới theo kế hoạch.

LĐLĐ huyện Tuần Giáo hiện có 123 CĐCS với hơn 3.500 đoàn viên. Xác định đại hội CĐCS có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội của Công đoàn cấp trên trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới… Vì vậy, ngay khi có sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh về việc tiến hành đại hội Công đoàn các cấp, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 13 về tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và Đại hội Công đoàn huyện Tuần Giáo lần thứ IX, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng thời, chọn CĐCS xã Quài Tở là đơn vị tổ chức đại hội điểm của toàn huyện.

Chúng tôi đến trụ sở UBND xã Quài Tở vào những ngày đầu tháng 8 khi công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nơi đây đều đã được chuẩn bị xong từ khâu nội dung, đề án nhân sự đến trang trí khánh tiết… Ông Đỗ Xuân Hoàn, Phó Chủ tịch CĐCS xã Quài Tở cho biết: Sau khi được chọn làm đại hội CĐCS điểm, ngay từ những ngày đầu tháng 7, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cho từng cán bộ thành viên; đồng thời thường xuyên báo cáo với cấp ủy về các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức đại hội nên mọi công việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đều diễn ra thuận lợi, nhanh chóng; từ “khâu” lập kế hoạch, chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị nội dung, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, văn nghệ chào mừng… Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thiện và sẵn sàng cho Đại hội chính thức vào ngày 10/8 tới đây. Đặc biệt, vấn đề lựa chọn nhân sự để bầu ban chấp hành khóa mới được đơn vị chú trọng. Bởi thông qua đại hội nhằm lựa chọn, bầu ban chấp hành công đoàn mới gồm những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; có bản lĩnh đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Ông Nguyễn Đình Tuyên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tuần Giáo cho biết: Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, ngay sau khi CĐCS xã Quài Tở tổ chức Đại hội điểm xong vào ngày 10/8, LĐLĐ huyện sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm cho Ban Chấp hành CĐCS trực thuộc để từ đó tổ chức Đại hội đúng yêu cầu, mục đích đề ra. Sau đó, các CĐCS sẽ tiến hành Đại hội theo kế hoạch. Theo kế hoạch, Đại hội CĐCS khối Doanh nghiệp sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội trước ngày 15/9; khối xã, thị trấn sẽ hoàn thành trước 30/9; khối trường học sẽ hoàn thành trước 31/10; khối Hành chính sự nghiệp và các CĐCS còn lại sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội trước 15/11. Dự kiến Đại hội CĐCS sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11/2017, để tiến tới Đại hội Đại biểu LĐLĐ huyện vào tháng 1/2018. Để kế hoạch tổ chức Đại hội đảm bảo thời gian, LĐLĐ huyện đã tăng cường cán bộ đi cơ sở nắm tình hình, công tác tổ chức đại hội tại các đơn vị, địa phương; tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và kịp thời tháo gỡ, giải đáp vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị.

Vân Du
Bình luận
Back To Top