Lan tỏa phong trào “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”

09:19 - Thứ Hai, 21/08/2017 Lượt xem: 9786 In bài viết
ĐBP - Trong những năm qua, phong trào "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" đã trở thành khát vọng của tuổi trẻ TP. Điện Biên Phủ. Bằng các kế hoạch, chương trình hành động tình nguyện sôi nổi, rộng khắp, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa, góp sức trẻ, xây dựng thành phố.

Làm theo lời Bác dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” và “Thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Hướng về cơ sở, tuổi trẻ TP. Điện Biên Phủ xung kích bắt đầu từ việc mới, việc khó. Theo đó, cùng các cơ quan chức năng, Thành đoàn chăm lo tạo việc làm mới, tăng thu nhập cho thanh niên. Hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Khơi dậy nghề truyền thống phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng tổ dân phố, bản, xã, phường, để giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Huy động đoàn viên thanh niên làm đường bê tông bản Che Phai (phường Thanh Trường), khai hoang ruộng nước, làm nhà văn hóa ở xã Thanh Minh, mở đường ở Tà Lèng...

 

Cắt băng khánh thành công trình đường bê tông do Thành Đoàn đảm niệm tại bản Che Phai (phường Thanh Trường) TP.Điện Biên Phủ.

Với các hoạt động: Tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ, tình nguyện theo chuyên đề; "Ngày Thứ bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh", hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, an toàn giao thông. Các hoạt động thăm, tặng quà, sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; chăm sóc thiếu niên nhi đồng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng được đẩy mạnh. Điển hình như: trao quà, áo ấm, học bổng cho gia đình chính sách và học sinh các xã: Sín Thầu, Leng Su Sìn  (huyện Mường Nhé). Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân; thăm hỏi tặng quà hàng trăm gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ với số tiền trên 600 triệu đồng. Với phương châm “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”, trên 1.000 đoàn viên, thanh niên hiến máu tình nguyện trong chương trình “Hành trình đỏ” được gần 500 đơn vị máu.

Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn - Phạm Quang Đôn khẳng định: "Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tuổi trẻ thành phố đã vượt khó, xung kích, sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới. Thông qua hoạt động tình nguyện để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và thể hiện trách nhiệm của bản thân mình với xã hội.

Bài, ảnh: Đỗ Quang Khải
Bình luận
Back To Top