Cứ mưa to… là ngập

14:36 - Thứ Hai, 28/08/2017 Lượt xem: 8527 In bài viết
ĐBP - Mỗi khi mùa mưa đến, người dân TP. Điện Biên Phủ, nhất là những hộ đang sinh sống ven các tuyến phố chính lại canh cánh nỗi lo ngập nước từ những trận mưa lớn, kéo dài. Những trận ngập úng thường chỉ từ vài giờ đồng hồ nhưng cũng gây không ít khó khăn, bất tiện cho sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây…


Mưa lớn chiều ngày 14/8 gây ngập úng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ Quảng trường 7/5 đến UBND tỉnh.

Ngược thời gian trở lại thời điểm đầu tháng 8/2015, những trận mưa lớn, kéo dài nhiều ngày đã khiến cho một số tuyến đường và khu dân cư của TP. Điện Biên Phủ bị ngập úng nghiêm trọng. Ngập nặng nhất là gần 2km tuyến đường Võ Nguyên Giáp (từ ngã ba giao với đường Trường Chinh đến trụ sở UBND tỉnh) nước ngập lòng đường, có điểm ngập sâu đến nửa mét, tràn cả lên vỉa hè, nhà dân, lênh láng như sông. Tại một số khu dân cư thuộc phường Tân Thanh, Mường Thanh… nước tràn cả vào trong nhà, có nhà nước ngập gần 1m. Tuy tình trạng ngập lụt chỉ diễn ra trong hơn 3 giờ đồng hồ nhưng xảy ra vào đêm tối, người dân lại bị động trong việc ứng phó nên gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân. Mới đây nhất, chiều ngày 14/8, trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ lại xảy ra mưa lớn kéo dài với lượng mưa rất lớn khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ngập nước, ùn ứ. Ngập sâu nhất vẫn là tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đặc biệt là đoạn chạy qua khu vực Quảng trường 7/5. Sau trận mưa, nước mưa không thoát kịp đã dồn ứ trên suốt chiều dài gần 400m, nước đã dâng tràn vỉa hè, đỉnh điểm có chỗ sâu đến gần nửa mét. Mỗi khi có xe lưu thông qua, nước lại tạo thành sóng lớn, tràn vào các cơ quan, đơn vị dọc 2 bên tuyến đường. Tình trạng ngập xảy ra tại tuyến đường chính lại là giờ tan tầm khiến các loại phương tiện tham gia giao thông trở nên khó khăn, nhiều trường hợp người điều khiển xe máy phải dắt bộ vì xe chết máy; cháu nhỏ điều khiển xe đạp điện bị ngã trong đoạn ngập cũng đã xảy ra. Phải đến hơn 1 giờ đồng hồ sau, nước mới rút hết trả lại tuyến đường an toàn cho người tham gia giao thông.

Như vậy, có thể thấy, tình trạng ngập úng trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ không phải nhất thời do thời tiết gây ra mà là thường xuyên xảy ra vào mùa mưa; đặc biệt tập trung trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp và một số điểm thuộc phường Mường Thanh, Tân Thanh. Ngoài ra còn có không ít các điểm úng, ngập khác nhưng chưa đến mức nghiêm trọng. Theo nhiều người dân sống hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp cho biết thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên; một trong số đó là do mặt bằng đoạn tuyến phố này thấp, trũng, trong khi đó hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát, nên khi mưa lớn kéo dài rất dễ xảy ra tình trạng ngập nước, ùn ứ. Tại các điểm hay xảy ra ngập úng khác, nguyên nhân cũng tương tự. Ông Nguyễn Trọng Thủy, Tổ trưởng Tổ dân phố 32, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, cho biết: Trên địa bàn tổ dân phố có 2 điểm cứ mưa lớn là xảy ra ngập úng là đoạn đường Trường Chinh (ngay cổng vào chợ Trung tâm 3) và ngã ba trước cổng Trung tâm Ngoại ngữ tin học. Tình trạng ngập lụt cũng không kém tuyến đường Võ Nguyên Giáp là bao. Ô tô, xe máy ngập nước chết máy phải gọi cứu hộ rồi thì cảnh người dân đi chợ lội nước bì bõm không phải là chuyện hiếm ở đây. Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống thoát nước đã cũ, nhiều năm không được nạo vét nên nước thoát chậm, dẫn đến ngập, úng. Không chỉ vậy, trong quá trình phát triển đô thị, nhiều hộ gia đình xây dựng lấn chiếm hành lang mặt cống, bịt đường thoát nước khiến cho nước chảy tràn trên mặt đường, ùn ứ tại các điểm trũng dẫn đến ngập úng xảy ra. Bức xúc vì sự bất tiện đó, nhiều lần trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, người dân đã có ý kiến đề nghị sửa chữa hệ thống thoát nước để tình trạng trên sớm chấm dứt nhưng đến nay vẫn chưa được đáp ứng…

Mong mỏi của người dân tổ dân phố 32, phường Mường Thanh là nguyện vọng chung của nhiều hộ dân trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ. Mong rằng, cơ quan chức năng sớm đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước cho Thành phố, khi đó tình trạng cứ mưa là ngập mới được giải quyết.

Bài, ảnh: Tiếu Sinh
Bình luận
Back To Top