Hội LHPN huyện Mường Nhé giúp hội viên nghèo vươn lên

09:13 - Thứ Tư, 30/08/2017 Lượt xem: 7387 In bài viết
ĐBP - Hội LHPN huyện Mường Nhé có 11 cơ sở Hội, 117 chi hội và 2 tổ phụ nữ với hơn 5.700 hội viên; trong đó hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn chiếm hơn 70%. Xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đời sống của cán bộ, hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; thời gian qua Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện giúp hội viên nghèo có cơ hội vươn lên.

 

Hội viên phụ nữ bản Trạm Púng (xã Quảng Lâm) tham gia hưởng ứng phong trào “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm” để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Nhé, cho biết: Để việc hỗ trợ hội viên đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm Hội đã chỉ đạo hội phụ nữ các xã tiến hành khảo sát, lập danh sách hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của từng hộ, từ đó đưa ra giải pháp giúp đỡ thích hợp. Hội viên nghèo có nhu cầu học nghề, nâng cao kiến thức, Hội phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dạy nghề huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, trang bị kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm. Với những hội viên thiếu vốn sản xuất, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện giúp được vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư phát triển sản xuất. Hiện tại, Hội Phụ nữ huyện đã phối hợp Ngân hàng Chính sách và Xã hội huyện giúp hơn 1.400 hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 47 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, hội viên đã biết sử dụng đúng mục đích để phát triển kinh tế gia đình, chủ yếu là đầu tư chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, nuôi lợn thịt, một số hộ đầu tư mở rộng buôn bán, kinh doanh. Tại các xã: Mường Toong, Nậm Kè, Quảng Lâm, Hội chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Ống tiền tiết kiệm” nhằm xây dựng nguồn quỹ giúp hội viên nghèo vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi. Qua phong trào, các cơ sở hội đã huy động được số tiền hơn 31 triệu đồng giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, Hội chủ động hỗ trợ xây dựng các mô hình giúp hội viên phát triển kinh tế, như: Hỗ trợ 64 con dê giống cho hội viên bản Huổi Khon 1, 2 và hướng dẫn cách chăm sóc, chăn nuôi. Nhờ vậy đến nay, đàn dê đã phát triển lên gần 150 con. Hỗ trợ 116 hội viên bản Quảng Lâm, Trạm Púng (xã Quảng Lâm) hơn 4 triệu đồng để mua hạt giống rau về gieo trồng thực hiện phong trào “Vườn rau sạch” nhằm đảm bảo bữa ăn cho gia đình. Đặc biệt, Hội tích cực kêu gọi, vận động, phối hợp với các đơn vị hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho các hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2016 đến nay, Hội đã hỗ trợ xây dựng 5 “Mái ấm tình thương” cho hội viên nghèo của xã Mường Toong, Nậm Vì, Chung Chải với tổng số tiền 100 triệu đồng (20 triệu đồng/hộ). Ngoài ra, Hội vận động hội viên chủ động chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ ngày công lao động, giống cây trồng, vật nuôi cho hội viên gặp khó khăn. Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã ủng hộ hơn 550kg gạo, 540 ngày công lao động, hỗ trợ hơn 160 con gia cầm các loại cho hội viên ngheo trên địa bàn...

Là hộ nghèo, có điều kiện khó khăn của bản Mường Toong 3, xã Mường Toong song nhờ sự hỗ trợ của LHPN, đến nay gia đình chị Sần Seo Sỳ đã thoát nghèo và có nguồn thu nhập ổn định. Chị Sỳ chia sẻ: Được Hội LHPN huyện giúp vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư nuôi lợn thịt với số lượng gần 20 con/lứa, kết hợp với bán hàng tạp hóa, cấy thêm ruộng. Sau 5 năm nỗ lực, gia đình tôi đã thoát khỏi nghèo đói, có nguồn thu nhập ổn định.

Bằng nhiều biện pháp giúp đỡ thiết thực, hiệu quả, Hội LHPN huyện Mường Nhé đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Qua đó, không chỉ giúp hội viên nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống mà còn góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top