Mỗi năm 300 người chết, thiệt hại 1,3 tỷ USD vì thiên tai

14:23 - Thứ Sáu, 13/10/2017 Lượt xem: 6664 In bài viết
“Việt Nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai có hiệu quả, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng của người dân…” - đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại hội nghị “Quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp và tăng cường khả năng chống chịu nông nghiệp với biến đổi khí hậu ở Việt Nam” do Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai tổ chức ngày 13-10.

Tại hội nghị, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho biết, các loại hình thiên tai trung bình mỗi năm làm chết và mất tích hơn 300 người, thiệt hại về kinh tế từ 1 đến 1,5% GDP, tương đương 1,3 tỷ USD… Nhiều ý kiến cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân dẫn đến thiên tai ngày càng khắc nghiệt, cực đoan. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai cần thiết phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo phục vụ công tác điều hành, tự phòng, tránh thiên tai…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng, sản xuất, phân bố dân cư… làm cơ sở để các ngành, các địa phương cụ thể hóa việc tổ chức thực thi; tiếp tục đầu tư, nâng cao ứng dụng khoa học, công nghệ, hiệu quả giám sát, đánh giá, dự báo, cảnh báo thiên tai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan quản lý các cấp và sự chủ động ứng phó của người dân; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn; kịp thời hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai…

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu dự hội nghị đã quyên góp ủng hộ, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái với đồng bào cả nước đang chịu thiệt hại do thiên tai…

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top