Dân vận tốt thúc đẩy phong trào Ðoàn

09:14 - Thứ Hai, 16/10/2017 Lượt xem: 8490 In bài viết
ĐBP - “Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận mà các phong trào do Huyện đoàn triển khai trên địa bàn được thuận lợi, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình không chỉ của đoàn viên thanh niên (ÐVTN) mà cả đông đảo người dân trong huyện” - đó là đánh giá của Bí thư Huyện đoàn Ðiện Biên Lò Thùy Dương khi nói về hiệu quả của công tác dân vận.

Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua và các hoạt động trọng tâm, đoàn thanh niên huyện Ðiện Biên đã thực hiện hiệu quả công tác dân vận góp phần thúc đẩy phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp và đem lại hiệu quả thiết thực. Ðể công tác dân vận được triển khai một cách xuyên suốt từ cấp huyện đến cơ sở, Huyện đoàn Ðiện Biên luôn chú trọng công tác mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên vì đây là cơ sở để động viên và phát huy lực lượng thanh niên thực hành các phong trào tình nguyện, nhất là trong công tác dân vận. Khi công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tạo ra được sức mạnh tổng hợp thì các phong trào xung kích tình nguyện, trong đó có công tác dân vận sẽ được triển khai thực hiện thường xuyên và thu hút đông đảo thanh niên nhiệt tình hưởng ứng.

 

Huyện Ðoàn Ðiện Biên phối hợp với các đơn vị tặng chăn ấm cho học sinh điểm Trường Mầm non bản Ðỉnh Ðèo, xã Mường Pồn (huyện Ðiện Biên).

Gần đây nhất, dịp tết Trung thu 2017 vừa qua, Huyện đoàn Ðiện Biên đã huy động được gần 500 ÐVTN ở cơ sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và các đơn vị kết nghĩa tổ chức hoạt động vui Trung thu cho hơn 1.100 em thiếu nhi ở các điểm bản thuộc 10 xã khó khăn trên địa bàn huyện: bản Tin Lán (xã Núa Ngam), Sơn Tống, Huổi Hương, Pa Kín (xã Na Tông), Nà Pen (xã Nà Nhạn), Trường Tiểu học, Trường Mầm non xã Mường Lói… Ngoài bánh trung thu và các loại bánh kẹo, Huyện đoàn Ðiện Biên còn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức trao gần 400 chiếc chăn ấm mùa đông trị giá 68 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để Trung thu của các em thêm ấm áp, yêu thương.

Trong “Tháng thanh niên 2017”, nhờ làm tốt công tác mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, Huyện đoàn Ðiện Biên đã vận động trên 1.000 lượt ÐVTN tham gia các hoạt động như: Dọn vệ sinh môi trường được 1.250 tấn rác thải, tu sửa 30km đường giao thông nông thôn, nạo vét 15km kênh thủy lợi nội đồng; tu bổ, sửa chữa, vệ sinh, thắp hương tại các nghĩa trang liệt sĩ… Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân lễ phát động “Tuổi trẻ huyện Ðiện Biên chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường”, Huyện đoàn Ðiện Biên đã phối hợp với đơn vị kết nghĩa là Lữ Ðoàn 82 (Quân khu 2) tổ chức ra quân với nhiều hoạt động trên địa bàn xã Thanh Nưa như: San lấp mặt đường, phát dọn hai bên đường đội 16 với chiều dài 1km, đắp 1,2km đường bê tông tại đội 20, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường 2km đường từ đầu bản Tông Khao đến Chùa Linh Quang.

Không chỉ vận động ÐVTN các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đơn vị kết nghĩa tích cực tham gia các phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, thông qua công tác dân vận Huyện đoàn Ðiện Biên còn là “cầu nối” vận động các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân cùng chung tay góp sức tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện. Ðiển hình như thông qua chương trình “Tình nguyện mùa đông - Tết ấm yêu thương năm 2017”, Huyện đoàn đã vận động Công ty Cổ phần Xi măng Ðiện Biên, Siêu thị Bình An trao hàng trăm suất quà cùng 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 3 trường học trên địa bàn xã Nà Tấu là: Tiểu học Tà Cáng, Tiểu học số 2 Nà Tấu, THCS Nà Tấu…

Công tác dân vận đã góp phần hoàn thành tốt các hoạt động, phong trào thanh niên của huyện Ðiện Biên thời gian qua. Ðó là cơ sở vững chắc để Huyện đoàn tiếp tục phát huy hơn nữa công tác dân vận, phát huy sức mạnh đoàn kết của thanh niên, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội cùng góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Ðức Huy
Bình luận
Back To Top