Phụ nữ Mường Chà xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc

10:02 - Thứ Sáu, 20/10/2017 Lượt xem: 7167 In bài viết
ĐBP - Ấm no, tiến bộ, hạnh phúc là những tiêu chí phấn đấu của mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” trên địa bàn huyện Mường Chà. Qua một thời gian triển khai, mô hình đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bà Lò Thị Lai, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mường Chà, cho biết: Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Do đó, Hội LHPN huyện tập trung hướng dẫn triển khai thực hiện tiểu Ðề án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thuộc Ðề án 279 “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” đến năm 2020 nhằm hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc theo tiêu chí “Ấm no, tiến bộ, hạnh phúc”. Hội LHPN huyện chỉ đạo 12/12 cơ sở Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký tham gia và ra mắt mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” thu hút sự tham gia của 350 cặp gia đình. Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội cung cấp cho hội viên phụ nữ các kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục con ở tuổi vị thành niên, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình với ông bà, cha mẹ... Bên cạnh đó, Hội tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hơn 5.646 hội viên, phụ nữ về các vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tự tử bằng lá ngón, phòng, chống tệ nạn xã hội, mại dâm; phòng, chống buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; tuyên truyền, tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Hội LHPN với Công an về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Hưởng ứng ngày quốc tế hạnh phúc, Hội chỉ đạo, hướng dẫn 12/12 cơ sở Hội tổ chức ngày hội “Vòng tay yêu thương”; tuyên truyền “Giáo dục truyền thống trong gia đình và bí quyết nuôi dạy con thành tài” nhân ngày gia đình Việt Nam (28/6); cung cấp kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình; tư vấn chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình… cho 4.627 lượt hội viên phụ nữ. Tuyên truyền, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” vừa góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vừa giúp chị em biết điều chỉnh sinh hoạt trong gia đình phù hợp, đổi mới trong cách giáo dục con cái, tự giác vệ sinh môi trường, điển hình như: Hội viên hội LHPN các xã: Sa Lông, Mường Mươn, Mường Tùng.

Thực tế đã chứng minh, phụ nữ nghèo thì khó có thể xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Do đó, các cấp hội phụ nữ huyện Mường Chà tích cực giúp đỡ hội viên nâng cao nhận thức về mọi mặt, phải không ngừng hỗ trợ để chị em vươn lên trong cuộc sống; chú trọng công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ các dân tộc trong huyện tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình góp phần xóa đói giảm nghèo. Ðẩy mạnh Cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, các cấp Hội phát huy hiệu quả mô hình “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, huy động tiết kiệm được 60 triệu đồng tiền mặt; 680kg gạo; 750kg thóc, ngô... giúp hơn 15 hội viên vay không lấy lãi. Dự án giảm nghèo của huyện hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ nghèo các xã: Huổi Mí, Mường Mươn, Ma Thì Hồ, Pa Ham 1.050 con gà; 2.200 con ngan; 90 con lợn; 250 con dê để phát triển chăn nuôi. Riêng Hội LHPN xã Mường Tùng vận động từ hội viên các chi hội được 140 con giống các loại hỗ trợ cho 15 hội viên nghèo của xã. Các mô hình trồng dứa, trồng chuối tại xã Sa Lông và Na Sang vẫn được các hội viên phụ nữ duy trì. Cùng với đó, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện quản lý 43 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng số vốn hơn 55,4 tỷ đồng cho 1.669 hộ vay hỗ trợ hội viên, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó mà mỗi năm có hàng chục hội viên phụ nữ thoát nghèo, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Hải Phong
Bình luận
Back To Top