Nữ cán bộ đoàn làm theo lời Bác

09:27 - Thứ Hai, 30/10/2017 Lượt xem: 7592 In bài viết
ĐBP - Với niềm đam mê, nhiệt huyết, chị Nguyễn Thị Kim Nhung, Bí thư Ðoàn xã Tà Lèng (TP. Ðiện Biên Phủ) đã “thắp lên ngọn lửa” để phong trào đoàn ở địa phương phát triển ngày càng mạnh mẽ, đi vào chiều sâu.

Chị Nguyễn Thị Kim Nhung làm công tác Ðoàn ở phường Him Lam. Sau khi thành lập xã Tà Lèng, từ năm 2009 đến nay chị đảm nhận cương vị Bí thư Ðoàn xã.

Nói về trải nghiệm gần 10 năm làm công tác Ðoàn, chị chia sẻ rất khiêm nhường: Người cán bộ Ðoàn trước hết phải nhiệt tình, gương mẫu và đam mê. Ngoài chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên (ÐVTN), từ đó tham mưu cho cấp ủy Ðảng giải pháp lãnh đạo công tác Ðoàn. Tôi còn thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của ÐVTN.

Ðiểm nổi bật phong trào “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường” đã trở thành hoạt động chủ yếu xuyên suốt trong công tác Ðoàn và phong trào thanh niên ở xã Tà Lèng. Ðoàn Thanh niên xã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong lao động, sản xuất, thực hiện các chương trình, đề án, dự án  phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích vận động ÐVTN xây dựng các mô hình trang trại, gia trại thanh niên tại các bản trên địa bàn. Các chương trình dự án nuôi bò sinh sản, sử dụng giống ngô lai 9698; VN10; giống lúa Tám thơm. Mô hình trồng cây Thanh Long, cây mỡ, cây dổi, mắc ca, chanh, đào Mỹ đã phát huy hiệu quả trên đồng đất Tà Lèng với sự góp sức rất lớn và tham gia trực tiếp của lực lượng ÐVTN xã. Là người năng nổ, nhiệt huyết Bí thư Ðoàn xã Nguyễn Thị Kim Nhung đã động viên ÐVTN nạo vét kênh mương nội đồng, hỗ trợ ngày công tham gia “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, vệ sinh môi trường, khơi thông rãnh thoát nước, trồng cây xanh, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại xã, bản. Hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” Ðoàn xã Tà Lèng đã phối hợp với Liên chi đoàn BB6 (Lữ đoàn 82) mở đường vào khu ruộng sản xuất bản Nà Nghè dài gần 3km tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, phát triển sản xuất.

Với những nỗ lực trong công tác Ðoàn và phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, chị Nguyễn Thị Kim Nhung vinh dự được Trung ương Ðoàn, Tỉnh đoàn tặng Bằng khen về thành tích công tác Ðoàn và phong trào thanh niên. Chị cũng là điển hình tiên tiến của tuổi trẻ TP. Ðiện Biên Phủ trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ðỗ Quang Khải (TP. Ðiện biên Phủ)
Bình luận
Back To Top