Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Ðiện Biên Phủ

Giúp nhau phát triển kinh tế xây dựng gia đình hạnh phúc

09:42 - Thứ Tư, 01/11/2017 Lượt xem: 8107 In bài viết
ĐBP - Những năm qua phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xây dựng gia đình hạnh phúc luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Ðiện Biên Phủ quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Từ đầu năm đến nay Hội đã phát động các phong trào thi đua yêu nước như: Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền, vận động các hội viên phụ nữ phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang đã được các cấp hội phát động triển khai thực hiện sâu rộng. Cùng với đó Hội còn đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, gắn với phong trào “2 không 1 có 2 sạch” và phong trào mỗi gia đình hội viên nông thôn có một vườn rau sạch và nuôi từ 5 con gia cầm trở lên được hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện đạt được những kết quả tích cực.

Phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được triển khai trên toàn thành phố và đạt được kết quả đáng khích lệ, các hoạt động vay vốn, giải quyết việc làm được đông đảo hội viên tham gia. Nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình hội viên; Hội đã chỉ đạo hội phụ nữ các xã, phường xây dựng quỹ để tạo nguồn kinh phí hoạt động và giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế với nhiều hình thức như: cho vay tiền không lấy lãi và giúp đồ dùng, vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Ngoài ra còn giúp nhau ngày công lao động, hỗ trợ hội viên nghèo nhiều gia đình hội viên đã thoát nghèo bền vững. Hàng năm, Hội phụ nữ các xã, phường tiến hành rà soát, lập danh sách phụ nữ làm chủ hộ có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp với ban xóa đói giảm nghèo các xã,  phường hoàn thiện hồ sơ vay vốn với ngân hàng chính sách xã hội vay vốn tạo điều kiện cho hội viên phát triển sản xuất. Phong trào phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác tiết kiệm được số tiền 157,8 triệu đồng, 269kg gạo 55 chị em vay phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2017, TP. Ðiện Biên Phủ còn 136 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,95%, số hộ cận nghèo còn 83 hộ, chiếm tỷ lệ 0,58%. Trong đó có 58 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng kế hoạch giúp đỡ phấn đấu cuối năm thoát nghèo từ 10 - 15 hộ.

Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi trên cơ sở xây dựng nhóm phụ nữ liên kết làm kinh tế giỏi; xây dựng và củng cố mô hình Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, trang bị cho phụ nữ những kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình, kỹ năng ứng xử giao tiếp...

Phạm Anh (Ðài TT - TH TP. Ðiện Biên Phủ)
Bình luận
Back To Top