Thao trường đổ mồ hôi chiến trường ít đổ máu

09:44 - Thứ Sáu, 22/12/2017 Lượt xem: 10028 In bài viết
ĐBP - Lữ đoàn Bộ binh 82 (Quân khu II) là đơn vị bộ đội chủ lực, giữ vai trò quan trọng trong tuyến phòng thủ, bảo vệ khu vực Tây Bắc. Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn tích cực phấn đấu rèn luyện, đặc biệt là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Trung tá Nguyễn Văn Ðông, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 82 cho biết: Trong năm 2017, Lữ đoàn tiếp nhận 850 chiến sĩ mới đến từ các tỉnh: Ðiện Biên, Sơn La, Lai Châu. Các chiến sĩ mới được biên chế huấn luyện tại 2 tiểu đoàn Bộ binh 4 và Bộ binh 5; mỗi Tiểu đoàn biên chế 425 chiến sĩ, tổ chức thành 4 đại đội, 16 trung đội, 48 điểu đội. Thực hiện chương trình huấn luyện 3 tháng do Bộ Quốc phòng ban hành, đơn vị đã tổ chức huấn luyện cho bộ đội tinh thần giác ngộ chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, có thể lực tốt, kỷ luật nghiêm, được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản. Cùng với đó, từng chiến sĩ nắm và thực hiện được các động tác về kỹ, chiến thuật của người lính. Kết quả kiểm tra chiến sĩ mới năm 2017 có 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 83,5% đạt khá, giỏi; nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ” gồm:  Bắn súng AK bài 1 đạt khá, đánh thuốc nổ bài 1, ném lựu đạn bài 1 đạt giỏi; đơn vị an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Thực hiện Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu, Lữ đoàn Bộ binh 82 đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thao huấn luyện chiến sĩ mới năm 2017 với 9/9 nội dung đạt khá (100%), đơn vị đạt khá; Lữ đoàn đã trao 3 giải (nhất, nhì, ba) cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Chiến sĩ Ðại đội 1, Tiểu đoàn 5, Lữ đoàn Bộ binh 82 tham gia nội dung huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh.

Xác định huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, trong năm Lữ đoàn đã tổ chức các đợt huấn luyện toàn diện trên các lĩnh vực: Chính trị, hậu cần, kỹ thuật, điều lệnh, thể lực; huấn luyện chuyên ngành về chiến đấu bộ binh, phòng không, pháo binh, công binh, thông tin, trinh sát và huấn luyện cán bộ. Tổ chức huấn luyện bộ đội thực hành ăn, ở dã ngoại kết hợp huấn luyện chiến thuật theo từng đề mục. Chú trọng rèn luyện  thông qua các hình thức tập chiến thuật cấp đại đội; bắn chiến đấu cấp tiểu đội; diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp trung đội, với các cung chặng hành quân từ 25 - 30km, qua nhiều địa hình phức tạp. Tổ chức huấn luyện đêm các nội dung kỹ thuật, chiến thuật theo đúng kế hoạch, sát nhiệm vụ, tình hình đơn vị và địa bàn đóng quân, kết quả các nội dung đạt khá. Lữ đoàn đã quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu II như: Duy trì nghiêm chế độ thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ hàng tuần; 100% cán bộ của đơn vị huấn luyện theo phân cấp; đội ngũ tiểu đội, khẩu đội trưởng nắm chắc nội dung, thành thạo phương pháp duy trì tiểu đội luyện tập. Kết quả huấn luyện 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có trên 83% đạt khá giỏi; cán bộ, chiến sĩ vững về lập trường tư tưởng, thông thạo trong sử dụng vũ khí, trang bị; đơn vị an toàn tuyệt đối.

Là đơn vị được đề nghị Quân khu khen thưởng danh hiệu “Ðơn vị huấn luyện giỏi năm 2017”, trong năm qua, 100% cán bộ các cấp của Tiểu đoàn Bộ binh 5 đều nắm vững đường lối, quan điểm chính trị, quân sự của Ðảng, thành thạo công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện. Các lần cấp trên kiểm tra Tiểu đoàn về công tác chỉ huy, huấn luyện bộ đội, đơn vị đều đạt giỏi. Binh nhất Thào A Pó, chiến sĩ Trung đội 2, Ðại đội 1, Tiểu đoàn 5 chia sẻ: Sau gần 1 năm tham gia quân ngũ, được tham gia huấn luyện, rèn luyện và chấp hành nghiêm 11 chế độ sinh hoạt trong ngày của bộ đội, mặc dù ban đầu có sự bỡ ngỡ nhưng tôi thấy mình rắn rỏi, trưởng thành hơn về mọi mặt. Ngoài ra, đơn vị còn tạo điều kiện cho gia đình, người thân, chính quyền địa phương vào thăm đơn vị, chiến sĩ trong các ngày nghỉ nên chúng tôi luôn an tâm rèn luyện, phấn đấu trở thành người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.

Bài, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top