Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tủa Chùa

Ðẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên

09:36 - Thứ Tư, 27/12/2017 Lượt xem: 7792 In bài viết
ĐBP - Năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tủa Chùa bám sát nghị quyết hội phụ nữ các cấp, chương trình công tác năm của hội, Nghị quyết Ðảng bộ huyện để cụ thể hóa thành nhiệm vụ của đơn vị. Hội phối hợp với chính quyền các xã, một số cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các phong trào, cuộc vận động tới hội viên phụ nữ.

 

Phụ nữ xã Tả Phìn chăm sóc ngô. Ảnh: Hải Yến

Ngay từ đầu năm, Hội LHPN huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ và triển khai nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp cho 112 cán bộ phụ nữ cơ sở. Thông qua 163 buổi, cán bộ hội cơ sở đã tổ chức tuyên truyền phổ biến lại nội dung đã được tập huấn tới 8.363 hội viên. Hội cũng tổ chức 2 lớp tập huấn Ðề án nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho 104 cán bộ hội; triệu tập 50 cán bộ hội phụ nữ cơ sở tập huấn triển khai Dự án 3: Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Hiện nay mô hình này được xây dựng thí điểm tại 3 xã, thị trấn: Mường Ðun, Tủa Thàng và thị trấn với 133 hội viên tham gia. Tích cực tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm chính sách dân số, không mắc tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), có 7.366 gia đình hội viên tham gia bình xét. Trong đó, 3.014 gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động. Hội LHPN huyện phối hợp với Công an huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tuyên truyền phổ biến pháp luật trên các lĩnh vực: Phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em; ma túy, an toàn giao thông, bình đẳng giới... tại 17 thôn, bản, tổ dân phố của 8 xã, thị trấn cho 867 người đại diện cho các hộ, trong đó hội viên phụ nữ 342 người, còn lại là đoàn viên thanh niên. Cũng nội dung tuyên truyền trên được thực hiện tại 2 trường học cho 760 học sinh và 70 giáo viên. Hội phụ nữ các cơ sở phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn tuyên truyền vận động 128 người là chồng, người thân nghiện các chất ma túy uống thuốc methadone ổn định sức khỏe, giảm chi phí, tiết kiệm tiền của cho gia đình. Tháng 7, Hội LHPN huyện triệu tập 50 cán bộ hội viên phụ nữ xã Xá Nhè truyền thông chuẩn bị xây dựng mô hình điểm “giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”. Các hội phụ nữ cơ sở phối hợp với Chương trình Phát triển vùng Tủa Chùa tổ chức tuyên truyền 16 buổi về nước sạch vệ sinh môi trường tới 35 thôn bản với trên 3.200 người nghe... Chị Hạng Thị Sú, Chủ tịch Hội LHPN xã Xá Nhè, cho biết: Là xã có nhiều hội viên  có người thân nghiện ma túy, vẫn còn tình trạng phụ nữ đi làm ăn xa, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, ít hiểu biết về pháp luật nên Hội tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm theo 8 tiêu chí “5 không”, “3 sạch”...

Nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội thực tế địa phương, tâm tư nguyện vọng đời sống vật chất tinh thần của hội viên; Hội tích cực tuyên truyền phổ biến vận động phụ nữ tham gia các phong trào, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của hội. Hội LHPN huyện Tủa Chùa là chỗ dựa tin cậy của hội viên phụ nữ, đặc biệt phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, giúp họ nâng cao nhận thức hiểu biết, chủ động cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bình đẳng giới, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Triệu Mai
Bình luận
Back To Top