Mường Nhé sau 15 năm xây dựng

10:23 - Thứ Sáu, 29/12/2017 Lượt xem: 5774 In bài viết
ĐBP - Thành lập năm 2002, Mường Nhé là huyện khó khăn nhất tỉnh. Xuất phát điểm thấp, đời sống của người dân rất khó khăn, tỷ lệ đói, nghèo trên 90%... Song với những nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức của Ðảng bộ, chính quyền và người dân, sau 15 năm thành lập, huyện Mường Nhé đã có những đổi thay mạnh mẽ.

Ngày đầu thành lập, cơ sở hạ tầng chưa phát triển nên người dân chủ yếu là đi bộ; vận chuyển hàng hóa chủ yếu bằng ngựa thồ... Ðời sống chủ yếu dựa vào canh tác cây trồng trên nương và những sản phẩm có sẵn trong thiên nhiên, do vậy, phần lớn các hộ dân đều thuộc diện đói nghèo. Sau 15 năm dựng xây và phát triển, cơ sở hạ tầng trên địa bàn, đặc biệt là các công trình giao thông, thủy lợi, mạng lưới điện, trường lớp học… phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, huyện có trên 700km đường giao thông. Ngoài đường quốc lộ, tỉnh lộ phần lớn đã được nhựa hóa, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm; 93,5% số bản có đường dân sinh, đã và đang góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Hiện nay, huyện Mường Nhé có 56 công trình thủy lợi, đảm bảo năng lực tưới tiêu cho trên 900ha lúa ruộng, trong đó diện tích cấy lúa 2 vụ 74ha. Các công trình thủy lợi đã góp phần quan trọng mở rộng diện tích khai hoang lúa ruộng trên địa bàn. Khi mới thành lập, trên địa bàn huyện chỉ có gần 300ha lúa ruộng 1 vụ, tập trung chủ yếu tại 4 xã: Mường Nhé, Mường Toong, Chung Chải, Sín Thầu. Ðến nay huyện có trên 900ha lúa ruộng phân bổ tại 11/11 xã. Việc canh tác lúa ruộng cho sản lượng và hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với canh tác lúa nương và một số cây trồng trên nương khác góp phần quan trọng làm thay đổi tư duy, tập quán canh tác manh mún, sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên của nhân dân.

Trong sản xuất nông nghiệp, các cơ quan chuyên môn tập trung hướng dẫn người dân thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, đưa giống mới năng suất cao vào gieo trồng, góp phần nâng cao thu nhập. Năm 2003, tổng sản lượng lương thực trên địa bàn đạt 2.825 tấn, lương thực là 280kg/người/năm. Ðến năm nay đạt 15.094 tấn, bình quân đạt 362kg/người/năm. Chăn nuôi từng bước nâng cao chất lượng cả về quy mô và chất lượng. Tổng đàn gia súc 33.802 con, tăng trưởng bình quân 7,1%/năm; gia cầm các loại 112.430 con, tăng 19%/năm. Khi huyện mới được thành lập, thu nhập bình quân là 900.000 đồng/người/năm; năm 2017 đạt 6,2 triệu đồng/người/năm.

Cùng với sự phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có những bước phát triển mạnh mẽ. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo không ngừng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Năm học 2017 - 2018, toàn huyện có 41 cơ sở trường học, 667 nhóm lớp, với 16.333 học sinh. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ, mạng lưới y tế cơ sở rộng khắp; quốc phòng - an ninh trên địa bàn luôn được đảm bảo.

Ðồng chí Nguyễn Quang Sáng, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé cho biết: Phát huy những kết quả đạt được sau 15 năm xây dựng và phát triển, thời gian tới Ðảng bộ huyện tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu, lãnh đạo chính quyền tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở; xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững trên địa bàn.

Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top