Dấu ấn Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng nông thôn mới

15:12 - Thứ Hai, 05/02/2018 Lượt xem: 9462 In bài viết
ĐBP - Thời gian qua Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác” tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xóa đói giảm nghèo. Qua đó tiếp tục tôn vinh bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Một trong những biểu hiện sinh động là việc đẩy mạnh phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh.

 

Lực lượng vũ trang tỉnh giúp nhân dân xã Tà Lèng (TP. Ðiện Biên Phủ) làm đường giao thông nông thôn.

Khu kinh tế - quốc phòng Mường Chà là địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh của tỉnh nhưng còn rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới vừa là cơ hội song cũng là thách thức để những xã vùng sâu, vùng xa, biên giới này phát triển, sớm có một diện mạo mới. Sau hơn 5 năm “vào cuộc”, Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 (Bộ CHQS tỉnh) đã giúp cuộc sống của nhân dân các dân tộc trong vùng dự án từng bước được cải thiện. Những hủ tục dần bị loại bỏ, những mô hình phát triển sản xuất mới dần thay thế phương thức canh tác truyền thống, lạc hậu. Nhiều hộ dân di cư, thường xuyên đốt rừng làm nương nay đã định cư, yên tâm lao động sản xuất. Hệ thống hạ tầng “điện, đường, trường, trạm” được củng cố, xây dựng mở rộng qua từng năm. Với phương châm bám bản, bám dân, cán bộ chiến sĩ Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “đội quân công tác” trên miền biên viễn phía tây Tổ quốc. Tham gia xây dựng nông thôn mới không thể đo đếm được bao mồ hôi công sức của các anh nhưng thành quả đã đơm hoa kết trái thì biểu hiện trên thực tế vô cùng sinh động. Ðó là sự giúp đỡ các xã trong vùng tu sửa, xây dựng 7,5km giao thông nông thôn, 4 cầu treo, 7 công trình thủy lợi với hàng nghìn mét kênh mương, 3 lớp học mầm non, 18 nhà văn hóa bản; hỗ trợ hàng trăm nghìn tấm lợp, hàng nghìn con giống gia súc… Những việc làm đó không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo mà ngày càng làm sâu đậm thêm niềm tin yêu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn đối với bộ đội Cụ Hồ.

Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 chỉ là một trong những đơn vị điển hình trong thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của Bộ CHQS tỉnh. Bởi hình ảnh cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới ở khắp các địa bàn trong tỉnh đã trở nên rất quen thuộc, gần gũi với người dân. Ðó là kết quả của việc triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được Bộ CHQS tỉnh phát động.

 

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Mường Nhé; Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 giúp dân bản Mường Toong 4, xã Mường Toong dựng nhà. Ảnh: Đức Hạnh

Theo chia sẻ của Thượng tá Thào A Của, Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ CHQS tỉnh), để phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt hiệu quả cao, trước hết cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên giáo dục, quán triệt chủ trương của Ðảng, Nhà nước, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Làm sao để ý nghĩa của phong trào thấm sâu vào nhận thức và hành động, nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận nhất trí cao. Từ đó thống nhất đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xác định kế hoạch, chương trình tham gia xây dựng nông thôn mới trong từng năm, từng giai đoạn với nội dung, công trình cụ thể, sát điều kiện, tình hình đơn vị và địa phương.

Trên cơ sở 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua; phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương rà soát các tiêu chí chưa hoàn thành ở từng địa bàn. Từ đó xác định các nhóm nội dung, giải pháp thực hiện phù hợp, bảo đảm sát với tình hình thực tế của lực lượng vũ trang địa phương; tập trung xây dựng tiêu chí nào trước, tiêu chí nào sau. Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hàng chục nghìn ngày công xây dựng đường giao thông, thủy lợi, công trình nước sinh hoạt, san nền nhà, tháo dỡ, di chuyển và dựng nhà mới cho người dân trên địa bàn các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Ðiện Biên. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị còn sát cánh cùng nhân dân xây dựng các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh, tăng vụ... nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi.

Tham gia thực hiện tiêu chí thứ 19 về quốc phòng - an ninh trong xây dựng nông thôn mới, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới và nội địa. Qua đó kịp thời phát hiện ngăn chặn không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là các vấn đề nhạy cảm như: Di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền vận động thành lập “Vương quốc Mông”... Chú trọng củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tại 100% cơ sở xã, phường, thị trấn; kiện toàn đủ 4 chức danh 100% ban CHQS các xã, phường. Ðảm bảo đây là lực lượng “nòng cốt” giữ gìn an ninh nông thôn trong mọi tình huống. Ðồng thời phát huy vai trò xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở cơ sở như: Xây dựng các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, nghề truyền thống mang lại hiệu quả kinh tế cao để nhân dân học tập làm theo. Nhờ đó, nhân dân tin tưởng, ủng hộ, thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh cũng phối hợp với địa phương củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở; hoạt động của các đoàn thể.

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của lực lượng vũ trang tỉnh đã khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc đồng tình ủng hộ. Hiệu quả của phong trào không chỉ đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn mà còn góp phần củng cố mối đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt. Và xuân Mậu Tuất này, bà con và cán bộ, chiến sĩ lại cùng đón một cái tết ấm tình quân - dân.

Hà Nguyễn
Bình luận
Back To Top