Phát huy vai trò thanh niên trong thời đại mới

08:39 - Thứ Hai, 26/03/2018 Lượt xem: 10065 In bài viết
ĐBP - Với tinh thần xung kích, nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) tỉnh ta đã tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Từ đó, góp phần khẳng định vai trò và sự cống hiến của tuổi trẻ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương Ðiện Biên ngày càng giàu đẹp...

Nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cho cái tương lai đó”… Phát huy vai trò của tuổi trẻ, màu áo xanh tình nguyện của thanh niên tỉnh nhà đã trải khắp trên các nẻo đường, bản mường xa xôi đem tri thức, sức lực cống hiến cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa: Giúp nhân dân vệ sinh môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật… đã góp phần tạo tiền đề vững chắc để giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng và phát huy mạnh mẽ tài năng, trí tuệ, tinh thần xung kích sáng tạo, tình nguyện của thanh niên.

 

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018, ÐVTN Bệnh viện 7/5 (Công an tỉnh) khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên). Ảnh: Lê Hoàng (Công an tỉnh)

Ðể các phong trào đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa và trở thành hoạt động thi đua sôi nổi trong các tổ chức đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xây dựng chương trình công tác phù hợp và hướng mạnh về cơ sở, góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng trên địa bàn... Một trong những điểm sáng của thanh niên Ðiện Biên là cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Từ năm 2012 đến nay, các huyện, thị, thành đoàn đã tích cực triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, như: Chương trình thắp sáng đường quê triển khai được 11,5km, trị giá 400 triệu đồng; làm mới (bê tông hóa) được 19,7km đường giao thông nông thôn; tu sửa 312,2km đường giao thông nông thôn trị giá 3,4 tỷ đồng… Ðặc biệt, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp… năm 2017, ÐVTN đã giúp nhân dân đào 452 hố rác, vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương; trồng 3.940 cây, chăm sóc 18.060 cây xanh; giúp dân làm 61 nhà tiêu hợp vệ sinh, làm mới 9,34km đường giao thông nông thôn; làm mới 11,6km đường biên giới…

Cùng với đó, phong trào “Ðồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã và đang được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng và mang lại nhiều tín hiệu đáng mừng, tạo điều kiện hỗ trợ ÐVTN học tập, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Năm qua, Tỉnh đoàn đã tổ chức thành công hành trình “tư vấn hướng nghiệp” cho ÐVTN là học sinh THCS và THPT; giới thiệu nhiều lao động đến các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh làm việc. Các cơ sở đoàn đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện, thị, thành phố triển khai các dự án, giải quyết vốn vay cho trên 19.000 gia đình ÐVTN... để mở rộng ngành nghề kinh doanh, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ các hoạt động trên đã xuất hiện nhiều điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi, chủ trang trại có mức thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/năm, như: Mô hình của ÐVTN Hồ A Chua, bản Sa Lông 2, xã Sa Lông (huyện Mường Chà); Lờ A Tàng thôn Sín Sủ 2, xã Xá Nhè (huyện Tủa Chùa)...

Không chỉ tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, đủ đầy và làm giàu bằng chính đôi bàn tay mà tuổi trẻ Ðiện Biên luôn nêu cao tinh thần xung kích, tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng, như: “Xuân biên giới”; “Tháng Thanh niên”; “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”... Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bước chân tình nguyện của ÐVTN đã và đang vững bước trên khắp các nẻo đường; không ngại khó, ngại khổ... với mong muốn khơi gợi nhiều hơn nữa những tấm lòng “nhân ái”. Năm qua, các cơ sở đoàn đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 1.850 người; xây dựng mới và nâng cấp 10 điểm vui chơi, sân chơi cho thiếu nhi; triển khai xây dựng 12 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; vận động 2.170 ÐVTN tham gia hiến máu tình nguyện, thu 1.409 đơn vị máu…

Kế thừa và phát huy truyền thống thi đua yêu nước của dân tộc, với sức mạnh của sự đoàn kết, ý chí của mỗi ÐVTN đã khẳng định sức trẻ, bản lĩnh và sự cống hiến của tuổi trẻ Ðiện Biên trên mọi lĩnh vực… Nhất là trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã tạo sự lan tỏa sâu rộng. Họ chính là những hạt nhân tích cực trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top