Cuộc sống mới nơi vùng đất “cửa ngõ”

08:59 - Thứ Năm, 19/04/2018 Lượt xem: 9656 In bài viết
ĐBP - Vào những ngày này 64 năm trước, vùng đất dưới phía tây đèo Pha Ðin không ngày nào ngớt tiếng bom gầm. Trong thời gian ta nổ súng tấn công Tập đoàn cứ điểm Ðiện Biên Phủ, theo đề nghị của Ðờ Cát, thực dân Pháp đã cho máy bay oanh tạc đường 6 suốt 48 ngày đêm liên tục, hòng ngăn chặn nguồn hàng của hậu phương miền Bắc chảy vào Trạm Hậu cần Tuần Giáo. Nay dưới chân đèo Pha Ðin hùng vĩ, từ trên nền đất chiến tranh đau thương hôm nào, Ðảng bộ Tuần Giáo tiếp tục lãnh đạo nhân dân viết nên những tráng ca mới trong công cuộc dựng xây và phát triển...

 

Bình yên vùng đất nơi “cửa ngõ” hôm nay.

Như lịch hẹn, chúng tôi có buổi làm việc với ông Lê Văn Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện. Thông tin đầu tiên mà ông Lê Văn Hùng chia vui với báo chí là trong những năm qua, được sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước cùng với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện tăng trưởng và phát triển; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, tình hình chính trị - xã hội ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, có truyền thống đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cơ bản tích cực trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố kiện toàn, hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên. Thực hiện nghị quyết của tỉnh về tăng cường xây dựng, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự phối hợp, hướng dẫn của các ban Ðảng tỉnh, Huyện ủy Tuần Giáo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên trong các loại hình tổ chức đảng đạt nhiều kết quả. Số lượng, chất lượng cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên đã góp phần củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Ðảng đối với các tổ chức trong hệ thống.

Trong điều kiện thực tế còn không ít khó khăn, thách thức trên nhiều phương diện, song hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và chính quyền các xã đã có nhiều đổi mới linh hoạt, bám sát chủ trương cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy; sự phối hợp chủ động, hiệu quả của cơ quan HÐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể trong huyện với tinh thần nắm bắt và tháo gỡ, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Kết quả là năm qua, kinh tế - xã hội huyện Tuần Giáo tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Ðiển hình là lĩnh vực nông - lâm nghiệp mặc dù chịu ảnh hưởng bởi diễn biến thời tiết cực đoan, nhưng nhờ bám sát cơ sở để kịp thời có những chỉ đạo nhanh chóng và hiệu quả. Năm qua huyện đã triển khai trồng mới gần 104ha rừng; khoanh nuôi tái sinh gần 747ha; trồng mới hàng nghìn hecta cây công nghiệp và cây ăn quả: Cao su, cà phê, mắc ca, thảo quả, cây bơ và hàng trăm nghìn cây lấy gỗ các loại. Với con số đàn trâu gần 21.500 con (tăng gần 700 con), đàn bò trên 8.000 con (tăng gần 500 con); đàn lợn gần 62.500 con (tăng trên 3.100 con)... năm 2017 Tuần Giáo được đánh giá là có nhiều thành tựu trong phát triển chăn nuôi...

 

Nhờ chính sách phát triển nông nghiệp của Chính phủ, người Mông ở xã Phình Sáng đã chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống sang canh tác ruộng bậc thang đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Mùa Va Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo, cho biết: Với những chủ trương đúng đắn của Huyện ủy và UBND huyện, cùng với tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của nhân dân các dân tộc trong huyện, Tuần Giáo đã và đang có sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội; đời sống nhân dân từng ngày càng được nâng cao. Xác định là huyện thuần nông nên Huyện ủy và UBND huyện tập trung chỉ đạo công tác khuyến nông, khuyến ngư, bảo vệ thực vật sao cho đạt hiệu quả cao nhất và bền vững nhất; tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân về kỹ thuật về chăm sóc lúa, nuôi trồng thủy sản... Bằng các nguồn vốn, năm qua huyện mở được hàng chục lớp tập huấn quy trình kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt nhằm nâng cao năng lực cho gần 1.300 cán bộ khuyến nông xã, trưởng bản và các hộ nông dân tại 19 xã, thị trấn. Nhiều mô hình kinh tế được xây dựng: Mô hình trồng bưởi da xanh tại 3 xã Quài Nưa, Mùn Chung, Rạng Ðông; mô hình cây na tại 2 xã Rạng Ðông, Mùn Chung; mô hình ngô xuân hè tại 3 xã Rạng Ðông, Mường Thín, Pú Nhung; mô hình đậu tương tại 2 xã Mường Thín, Pú Nhung... Kiểm tra, đôn đốc các hộ chăm sóc mô hình cây sa nhân tại xã Ta Ma, Phình Sáng và mô hình cây bơ tại xã Tỏa Tình. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa, ngô, cà phê cho nông dân các xã: Nà Sáy, Tênh Phông, Tỏa Tình. Phối hợp với trung tâm khuyến nông tỉnh tổ chức tập huấn về Bảo vệ thực vật trên cây lúa, ngô, đậu tương cho cán bộ khuyến nông xã, trưởng bản của các xã, thị trấn. Làm tốt công tác dự tính, dự báo, điều tra phát hiện dịch hại cây trồng; công tác kiểm dịch thực vật được chú trọng đặc biệt là đối với các giống cây trồng nhập nội...

Quan điểm của Huyện ủy và UBND huyện là hạ tầng giao thông phát triển sẽ tạo bước đột phá trong hoạt động kinh tế, huyện Tuần Giáo đã huy động nhiều nguồn lực để mở mới và sửa chữa các tuyến giao thông trên địa bàn, trước mắt là giúp các xã hoàn thành tiêu chí giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Thống kê của Phòng Công Thương huyện cho biết: Ðến nay, trên địa bàn huyện có gần 600km đường giao thông; 1/3 trong đó là quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ, 2/3 là đường liên xã, liên bản; hầu hết các xã, thị trấn có đường ôtô đến tận trung tâm và đi lại được trong mọi điều kiện thời tiết. Từ nay đến hết nhiệm kỳ, mục tiêu quan trọng mà huyện đặt ra là giữ vững tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế chủ lực; thực hiện tốt nhất các mục tiêu an sinh xã hội và cải thiện đời sống cho nhân dân; thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với phát triển y tế và văn hóa - giáo dục, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy và HÐND huyện; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế, tạo chuyển biến sâu sắc trong bộ máy quản lý Nhà nước ở các cấp trên địa bàn toàn huyện...

Theo báo cáo của Huyện ủy Tuần Giáo: Bên cạnh những thuận lợi, Tuần Giáo còn rất nhiều khó khăn. Hạ tầng kết cấu tuy đã dần được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, còn nhiều yếu kém; tỷ lệ hộ nghèo cao; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, thiếu việc làm và việc làm không ổn định; mặt bằng dân trí không đồng đều; tình hình an ninh trật tự trong huyện tuy ổn định nhưng việc lợi dụng tuyên truyền đạo trái phép, di dịch cư tự do, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, đảng viên nhất là ở vùng sâu vùng xa còn hạn chế nhất định; phương pháp lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chậm được đổi mới; việc cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của cấp trên có lúc, có nơi chưa kịp thời; nề nếp, chất lượng sinh hoạt đảng nhất là sinh hoạt chuyên đề chuyển biến chậm. Công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên có nơi còn mang tính hình thức. Phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị ở một số cơ sở chưa thực sự hiệu quả, một số nhiệm vụ còn trùng lắp.

Hoà chung công cuộc dựng xây và phát triển, mấy năm qua kinh tế - xã hội Tuần Giáo có sự bứt phá mạnh mẽ; tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch, cuộc sống của nhân dân đổi thay “một trời một vực” so với ngày chuẩn bị diễn ra chiến dịch Ðiện Biên Phủ. Thắm thoắt đã hơn 10 năm kể từ ngày chia tách, Tuần Giáo đã và đang khẳng định mình nơi vùng đất “cửa ngõ” với những quyết tâm trong thực hiện Kế hoạch phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và Ðề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện theo hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020...

Thu Loan
Bình luận
Back To Top