Hội LHPN huyện Mường Nhé

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên

08:53 - Thứ Sáu, 04/05/2018 Lượt xem: 9766 In bài viết
ĐBP - Với đặc thù là huyện miền núi biên giới đời sống của cán bộ, hội viên còn nhiều khó khăn, đa số hội viên là đồng bào dân tộc nên trình độ nhận thức còn hạn chế, nhất là những hiểu biết về chính sách pháp luật. Do đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mường Nhé luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, hội viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Hàng năm, Hội đều chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai đến các cơ sở Hội; chủ động mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác Hội gắn với tuyên truyền, PBGDPL cho hội viên. Ðồng thời, chỉ đạo hội cơ sở tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, hội viên thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới hoặc có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của phụ nữ: Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ… Từ năm 2017 đến nay, Hội LHPN huyện đã phối hợp tổ chức trên 100 buổi tuyên truyền, PBGDPL cho trên 4.000 lượt hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn.

 

Một buổi sinh hoạt chi hội gắn với tuyên truyền PBGDPL cho hội viên của Chi hội Phụ nữ bản Quảng Lâm (xã Quảng Lâm).

Ðể cung cấp thông tin pháp luật kịp thời cho cán bộ, hội viên, Hội chỉ đạo hội cơ sở xây dựng và duy trì tủ sách pháp luật với nhiều đầu sách, báo. Bên cạnh đó, Hội tuyên truyền, PBGDPL qua câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, không sinh con thứ 3, phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang, tổ hòa giải ở cơ sở… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, kịp thời tư vấn, hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp của hội viên và nhân dân. Mặt khác, Hội đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh của huyện, xã; qua việc cấp phát miễn phí tài liệu, tờ gấp pháp luật; tuyên truyền qua các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ; gắn với thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Hội như: Xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; phong trào “Phụ  nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Ðánh giá về công tác tuyên truyền, PBGDPL thời gian qua, chị Mào Thị Thùy, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Nhé chia sẻ: Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, nhận thức về pháp luật của cán bộ, hội viên từng bước được nâng cao. Chú trọng nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, thời gian tới Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL với phương châm hướng về cơ sở, tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, nội dung phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của địa phương. Dự kiến trong tháng 5 tới, Hội sẽ phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội; mở lớp truyền thông về phòng, chống mua bán người, di cư tự do. Ðồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho hội viên các xã trên địa bàn… Từ đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top