Lan tỏa tinh thần “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

09:02 - Thứ Sáu, 18/05/2018 Lượt xem: 10172 In bài viết
ĐBP - Với phương châm hướng về cơ sở, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân làm nội dung; thôn, bản dân cư là địa bàn hoạt động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDÐKXDÐSVH) gắn với xây dựng nông thôn mới ở Nậm Pồ đã phát triển toàn diện cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư… Ðể phong trào đi vào thực tiễn đời sống nhân dân, Ban Chỉ đạo phong trào TDÐKXDÐSVH huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, các xã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú (thông qua hệ thống loa truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, lồng ghép với các buổi họp dân, họp bản...) để người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa; từ đó tham gia thực hiện các phong trào thi đua, đăng ký danh hiệu văn hóa. Quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa được các địa phương tổ chức thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng.

Cùng với đó, thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội cũng được tổ chức theo đúng quy định và ngày càng tạo được sự đồng thuận của đông đảo cán bộ và nhân dân. Ðồng thời, là đơn vị thường trực, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phong trào TDÐKXDÐSVH cho lãnh đạo, công chức văn hóa xã, cán bộ chuyên môn của phòng Văn hóa - Thông tin. Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “TDÐKXDÐSVH” tại 15/15 xã.

 

Một góc bản văn hóa Nà Sự, xã Chà Nưa.

Ông Mai Thế Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nậm Pồ, cho biết: Hiện nay, huyện có 15 xã, 127 bản. Với sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Ban Chỉ đạo phong trào TDÐKXDÐSVH trong công tác tuyên truyền, vận động, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đã và đang góp phần xây dựng ngày càng nhiều gia đình văn hóa, gương mẫu thực hiện đường lối chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia phong trào thi đua, như: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; tổ chức lao động sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả. Năm 2017, số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa toàn huyện là 4.247/9.271 hộ (trong đó, 2.978 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 78,3%); 362/440 đám cưới thực hiện theo nếp sống mới (29 lễ cưới tổ chức tại Nhà văn hóa). Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào xây dựng bản văn hóa, Ban Chỉ đạo TDÐKXDÐSVH huyện đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia… thông qua, các phong trào đã khơi dậy ý thức, trách nhiệm trong cộng đồng dân cư; phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo ra những chuyển biến cơ bản trong việc xây dựng nếp sống, môi trường văn hóa, bản, làng lành mạnh. Năm qua, có 53/132 bản đăng ký phấn đấu đạt chuẩn bản văn hóa (34 bản đạt tiêu chuẩn, đạt 89,4%).

Ðược xem là xã điểm trong đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa của huyện, thời gian qua xã Chà Cang đã hoàn thành 9/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt xã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền việc xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư. Hiện nay, toàn xã có 238/505 hộ, 3/6 bản đạt danh hiệu văn hóa. Ông Lèng Văn Vinh, Chủ tịch UBND xã Chà Cang, chia sẻ: Ngay từ khi bắt đầu xây dựng phong trào TDÐKXDÐSVH, xã đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng đời sống văn hóa đối với cộng đồng. Việc bình xét được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch qua 3 vòng (gia đình tự chấm, bản và xã chấm) nên đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con.

Việc đẩy mạnh phong trào “TDÐKXDÐSVH” ở Nậm Pồ đã và đang mang lại hiệu quả tích cực, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng dân cư. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, loại bỏ các hủ tục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận
Back To Top