Ban CHQS huyện Tủa Chùa

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao

09:15 - Thứ Hai, 21/05/2018 Lượt xem: 7304 In bài viết
ĐBP - Năm 2017 và quý I/2018, cơ quan quân sự các cấp huyện Tủa Chùa đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự - quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, hoạt động hiệu quả của công tác quân sự - quốc phòng đã góp phần tham gia phát triển, bảo vệ vững chắc thành quả phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Các lực lượng quân sự huyện Tủa Chùa diễn tập chiến đấu phòng thủ. Ảnh: Lê Hùng

Trong năm, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đã triển khai thực hiện Ðề án Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) của địa phương, giai đoạn 2016 - 2020; mở rộng lực lượng DQTV trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ) và trạng thái quốc phòng. Ban cũng chỉ đạo cơ quan quân sự các xã, thị trấn, phòng ban trong huyện kiện toàn tổ chức biên chế, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật; duy trì nghiêm chế độ trực SSCÐ sát với tình hình thực tế địa bàn. Ban CHQS huyện khảo sát nghiên cứu quy hoạch xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, khu vực phòng thủ then chốt, thao trường huấn luyện, trận địa súng máy phòng không; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, huấn luyện công dân nhập ngũ theo kế hoạch; làm tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quân sự - quốc phòng cho các đối tượng. Duy trì công tác dự trữ lương thực, thực phẩm, hậu cần phục vụ SSCÐ và chiến đấu khi có tình huống. Ðẩy mạnh các mô hình tăng gia, đa dạng sản phẩm phù hợp với từng đơn vị với phương châm ổn định lâu dài. Ðồng thời, Ban CHQS huyện cũng quản lý tốt vũ khí phương tiện phục vụ huấn luyện quân sự và sẵn sàng chiến đấu.

Thượng tá Lý Công Hồng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tủa Chùa, cho biết: Quý I/2018, các đơn vị quân sự địa phương đã hoàn tốt nhiệm vụ kế hoạch 3 tháng đầu năm. Ðó là, quán triệt chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, chế độ trực, tập luyện các phương án SSCÐ; tham mưu cho UBND huyện tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018; làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường bãi tập, mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện quân sự. Ban cũng phối hợp với các lực lượng: Công an, kiểm lâm giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng thực hiện kế hoạch phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Theo kế hoạch, các cơ quan quân sự xã, thị trấn, phòng, ban khối cơ quan huyện, thời gian còn lại của năm sẽ tổ chức huấn luyện quân sự, phối hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết vụ việc từ cơ sở. Bên cạnh đó, tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Ðặc biệt trong những tháng mùa mưa phối hợp với các lực lượng, các tổ chức đoàn thể và nhân dân sẵn sàng phòng chống bão lũ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quân sự - quốc phòng địa phương; tham gia các chương trình phát triển kinh tế trên địa bàn, huấn luyện quân sự, tổ chức trực SSCÐ, các đơn vị quân sự; huyện Tủa Chùa phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc thành quả phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, sự bình yên của nhân dân.

Triệu Mai
Bình luận
Back To Top