Tháng Nhân đạo đầu tiên (tháng 5/2018) tại Ðiện Biên

Khởi đầu suôn sẻ

08:43 - Thứ Năm, 21/06/2018 Lượt xem: 9718 In bài viết
ĐBP - Tháng Nhân đạo đầu tiên - tháng 5/2018 có chủ đề “Nhân đạo - từ nhận thức tới hành động”. Tại tỉnh Ðiện Biên, Tháng Nhân đạo đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra. Hàng nghìn lượt người đã được nhận quà hỗ trợ, khám cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe với tổng trị giá 713 triệu đồng. Có thể nói đây là một khởi đầu suôn sẻ, cho chúng ta niềm tin vào Tháng Nhân đạo của những năm tiếp theo sẽ thành công hơn nữa...

Trung tuần tháng 5, chúng tôi được cùng đoàn cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các nhà từ thiện, y, bác sĩ thực hiện Chương trình hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí năm 2018 tổ chức điểm tại xã Núa Ngam (huyện Ðiện Biên). Từ sáng sớm, các thành viên trong đoàn đã bắt đầu chuẩn bị cho hành trình về xã; đến nơi đã thấy khá đông cán bộ các ban, ngành huyện, đồng bào dân tộc có mặt. Mọi người xắn tay cùng đoàn công tác tập kết hàng hóa, không lâu sau chương trình làm việc được bắt đầu. Ðại diện y, bác sĩ và đoàn từ thiện hướng dẫn bà con nắm rõ quy trình khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe; nhận quà. Trong muôn sắc màu từ trang phục của đồng bào các dân tộc, chúng tôi dễ dàng nhận ra màu áo đỏ tươi của những người làm công tác nhân đạo; màu áo trắng của các y, bác sĩ; dẫu trán lấm tấm mồ hôi, song nụ cười thì vẫn luôn thường trực.

 

Nhân dân xã Núa Ngam (huyện Ðiện Biên) đến khám sức khỏe trong chương trình hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí năm 2018.

Ông Nguyễn Cầm Châu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Ðiện Biên chia sẻ: Nhiều đơn vị liên quan góp sức trong chương trình này lắm. Tăng âm loa đài, phông bạt, khánh tiết, bàn ghế; máy móc, trang thiết bị, nhân viên hỗ trợ khám chữa bệnh; nhân viên hỗ trợ trao quà cho hộ nghèo, quà cho học sinh... liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị nào thì đơn vị ấy tham gia với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm. Từ trước đến nay những chương trình nhân đạo từ thiện, Hội Chữ thập đỏ huyện luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp tốt từ các đơn vị liên quan. Chương trình này, huyện Ðiện Biên tin rằng sẽ còn tốt hơn nữa, đúng như tinh thần nêu cao nhận thức, ý thức và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động nhân đạo.

Sau một ngày làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, chương trình tổ chức điểm Tháng Nhân đạo tại huyện Ðiện Biên đã thành công tốt đẹp. Ðoàn đã trao tặng 345 suất quà; gồm: Gạo, quần áo, bánh kẹo... với tổng trị giá 20 triệu đồng đến tận tay người dân còn nhiều khó khăn. Từ nguồn tài trợ của Tập đoàn Vingroup, sự chung tay của các y, bác sĩ gần 500 lượt người dân xã Núa Ngam (huyện Ðiện Biên) cũng được khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí với tổng trị giá gần 83,3 triệu đồng...

 

Bà Nguyễn Thị Dân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao áo ấm cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Núa Ngam (huyện Ðiện Biên).

Bà Nguyễn Thị Dân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: Tháng Nhân đạo năm 2018 đề cao nhận thức, ý thức và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động nhân đạo. Với tinh thần nỗ lực mọi lúc, ở mọi nơi, chia sẻ, hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương; Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã khớp nối, xây dựng, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa. Chỉ riêng trong tháng 5/2018 - Tháng Nhân đạo đầu tiên, tại tỉnh Ðiện Biên đã có hàng nghìn lượt người được hỗ trợ bằng những hình thức phù hợp, tổng trị giá 713 triệu đồng; trong đó, tổng giá trị cứu trợ trên 630 triệu đồng, khám chữa bệnh trên 83 triệu đồng. Nhiều hoạt động nhân đạo dài hơi vẫn đang tiếp tục được triển khai tích cực. Hình thức hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng rất đa dạng, ý nghĩa, phù hợp với nhiều đối tượng: Tài trợ xây trường học, học bổng, hỗ trợ con giống, quần áo, chăn màn, lương thực; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe... Những tổ chức, đơn vị đã chia sẻ hết mình với đồng bào Ðiện Biên trong Tháng Nhân đạo năm 2018 phải kể đến Tập đoàn Vingroup, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Báo Nông thôn ngày nay... Con số thể hiện kết quả nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong Tháng Nhân đạo 2018, đó là: Tại huyện Tủa Chùa đã có 176 đối tượng được tặng quà, tổng trị giá trên 53 triệu đồng. 500 áo ấm học sinh mầm non và 25 suất quà cho giáo viên do Hội Chữ thập đỏ các cấp vận động đã được trao tặng cho Trường Mầm non Vàng Ðán, xã Vàng Ðán (huyện Nậm Pồ). Hội cũng phối hợp với Báo Nông thôn ngày nay trao tặng 400 áo trắng mới, 4 máy lọc nước, 4 quạt điện; khám răng miễn phí, tặng bàn chải, kem đánh răng, vở viết cho hơn 400 học sinh trường tiểu học, mầm non, điểm trường Phìn Hồ A, xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ); tổng trị giá hơn 250 triệu đồng...

Việc tổ chức Tháng cao điểm hoạt động nhân đạo hàng năm góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội trong công tác nhân đạo; tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo. Với tinh thần ấy, có thể khẳng định rằng, Tháng Nhân đạo đầu tiên tại Ðiện Biên - tháng 5/2018 đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra...

Bài, ảnh: Mai Thủy
Bình luận
Back To Top