Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

10:25 - Thứ Ba, 24/07/2018 Lượt xem: 7469 In bài viết
ĐBP - Đó là một trong số những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đề ra trong những tháng cuối  năm tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 được tổ chức ngày 24/7.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Chú trọng công tác phát triển hội viên, 6 tháng đầu năm các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã kết nạp 1.142 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 39.293 người; 130/130 xã phường, thị trấn đều có tổ chức cơ sở hội. Công tác chăm sóc sức khỏe, việc khám chữa bệnh cho người cao tuổi ngày càng được quan tâm. Việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ, thăm, tặng quà cho người cao tuổi được quan tâm thực hiện chu đáo; các chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi theo quy định được giải quyết kịp thời…

10 mục tiêu, nhiệm vụ chính được Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đề ra trong 6 tháng cuối năm 2018, như: Tham gia có hiệu quả chương trình phối hợp về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thao Người cao tuổi tỉnh năm 2018…

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho ông Lù Văn Vin, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác năm 2017.

Tin, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top