Phát hiện 628 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê

08:35 - Thứ Tư, 25/07/2018 Lượt xem: 8756 In bài viết
ĐBP - Thống kê của cơ quan chức năng và từ các địa phương cho thấy, từ đầu năm đến nay tại lối mở A Pa Chải - Long Phú và trên tuyến biên giới Việt - Trung thuộc các tỉnh Ðiện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Lạng Sơn có 2.412 lượt công dân của tỉnh Ðiện Biên xuất cảnh sang Trung Quốc. Trong đó, 1.784 lượt người xuất cảnh bằng giấy thông hành (1.281 lượt người xuất cảnh vì mục đích lao động, 503 lượt người xuất cảnh vì mục đích buôn bán, du lịch, thăm thân); phát hiện 628 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê qua các đường tiểu ngạch, không có giấy tờ xuất nhập cảnh, chủ yếu đi qua các đường mòn sông, suối.

Cũng qua tiếp nhận thông tin, rà soát trên địa bàn các huyện trong tỉnh cho thấy, cùng thời gian đó có 424 trường hợp vắng mặt tại các địa phương nghi sang Trung Quốc lao động trái phép. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận 6 vụ với 26 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép do Công an Trung Quốc trao trả qua lối mở A Pa Chải.

Minh Thùy
Bình luận
Back To Top