Công an TP. Ðiện Biên Phủ

Phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

09:46 - Thứ Hai, 27/08/2018 Lượt xem: 10716 In bài viết
ĐBP - Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thời gian qua Công an TP. Ðiện Biên Phủ đã triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp nghiệp vụ, lập nhiều chiến công, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn, đảm bảo môi trường phát triển kinh tế - xã hội.

Là trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của tỉnh, dân cư tập trung đông, nhiều người đến du lịch, làm ăn buôn bán, bởi vậy TP. Ðiện Biên Phủ được xác định là địa bàn dễ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Xác định rõ điều đó, với khẩu hiệu “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an TP. Ðiện Biên Phủ đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời các loại tội phạm và âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Ðơn vị tăng cường cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, nhất là ở những địa bàn trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo an ninh trật tự.

 

Công an phường Tân Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tình hình.

Một trong những kết quả nổi bật của Công an TP. Ðiện Biên Phủ từ đầu năm đến nay là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Công an thành phố đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ phạm tội về mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố nhiều đối tượng theo quy định pháp luật. Cụ thể, đã phát hiện, bắt giữ 42 vụ, 56 đối tượng; thu giữ trên 1.118g hêrôin, hơn 122g ma túy tổng hợp; 16,11g hồng phiến, gần 872g methamphetamin; 2,24kg thuốc phiện, 21,2kg quả thuốc phiện khô cùng nhiều tang vật liên quan. Ðiển hình, ngày 11/8, tại khu vực tổ dân phố 4, phường Thanh Bình, Công an TP. Ðiện Biên Phủ đã phá thành công Chuyên án L818, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Lam, sinh năm 1965, trú tại thôn C4, xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 3 bánh chất bột thể rắn nghi là hêrôin có tổng trọng lượng 1.089,28g và 8.000 viên nén nghi là ma túy tổng hợp methamphetamine có trọng lượng 836,13g. Qua công tác điều tra mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. Ðiện Biên Phủ đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quàng Văn Tính, sinh năm 1964, trú tại đội 9, xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an thành phố đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tính đến thời điểm hiện tại, điều tra, làm rõ 51 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ, xử lý 63 đối tượng. Trong đó, trộm cắp tài sản 36 vụ, 34 đối tượng; cố ý gây thương tích 5 vụ, 11 đối tượng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3 vụ, 3 đối tượng; gây rối trật tự công cộng 3 vụ, 12 đối tượng; giết người 1 vụ, 1 đối tượng…

Ðánh giá về tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay, Trung tá Nguyễn Vũ Thành, Ðội phó Ðội tổng hợp (Công an TP. Ðiện Biên Phủ), cho biết: Một số địa bàn vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, như: Phát hiện nhiều đối tượng từ nơi khác đến tuyên truyền, hoạt động tổ chức “Hội thánh Ðức chúa trời mẹ”; xuất hiện luận điệu tuyên truyền mê tín dị đoan trong vùng đồng bào dân tộc Thái. Thống kê cho thấy, có trên 130 hộ với 544 nhân khẩu trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi luận điệu tuyên truyền của đối tượng xấu. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố không có tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có tổ chức và tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Tuy tội phạm về trật tự xã hội giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2017 nhưng phạm tội về ma túy lại tăng 16 vụ. Qua phân tích cho thấy, nguyên nhân chủ yếu là do một số đối tượng tù tha về, người nghiện ma túy trên địa bàn và người nghiện ma túy từ các địa bàn khác đến nhiều.

Ðể đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới, Công an TP. Ðiện Biên Phủ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; không để phát sinh đột xuất, bất ngờ hoặc điểm “nóng” về an ninh trật tự. Trong đó, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sâu, rộng bằng cách đổi mới nội dung, hình thức cho phù hợp với thực tế; duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Bài, ảnh: Ðức Huy
Bình luận
Back To Top