Công an xã Thanh Hưng

Phát huy vai trò nòng cốt bảo đảm ANTT

09:44 - Thứ Hai, 17/09/2018 Lượt xem: 10990 In bài viết

ĐBP - Nằm ở phía Tây lòng chảo huyện Ðiện Biên, xã Thanh Hưng có đường biên giới tiếp giáp với huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), có nhiều đường mòn, đường tiểu ngạch qua lại biên giới; kinh tế thuần nông, địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều, một bộ phận thiếu hiểu biết, nhận thức về pháp luật còn hạn chế; các loại tội phạm mua, bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, trộm cắp tài sản còn có những diễn biến phức tạp, đây là một trong những yếu tố gây mất ổn định về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Trước tình hình trên, Công an xã Thanh Hưng đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền những biện pháp hiệu quả để giữ vững ổn định ANTT tại địa phương. Lực lượng Công an xã đã chủ động phối hợp với Công an huyện, bộ đội biên phòng xuống từng thôn, đội, bản, bám cơ sở; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, giúp nhân dân ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Thường xuyên xuống cơ sở, phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung vào người có uy tín, trưởng bản, trưởng dòng họ. Qua đó, đã phối hợp tổ chức 17 buổi tuyên truyền điểm theo chuyên đề tới một số bản, đội và nhà trường với 3.850 lượt người tham gia. Một trong những điểm nhấn trong công tác bảo đảm ANTT chính là Công an xã đã tham mưu, phối hợp với các đơn vị chức năng thành lập, duy trì và đưa vào hoạt động có hiệu quả 1 ban hòa giải, 21 tổ hòa giải; 21 tổ an ninh tự quản với 168 thành viên. Từ những việc làm cụ thể đem lại hiệu quả thiết thực đã tạo niềm tin yêu trong quần chúng nhân dân, nâng cao ý thức, tích cực hưởng ứng, tham gia mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với nhiều mô hình, điểm sáng về ANTT.

 

Công an xã Thanh Hưng triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát đặc biệt trong những giờ cao điểm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng lạ mặt sử dụng chất ma túy, hoặc thực hiện hành vi trộm cắp nhằm răn đe, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Năm 2017, lực lượng Công an xã Thanh Hưng đã tiếp nhận được 35 nguồn tin có giá trị về ANTT, đấu tranh, bắt giữ, xóa 6 điểm hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ở đội 8, 9, 10, 14; xóa 2 điểm phức tạp về ANTT ở hồ Hồng Khếnh và đội 11. Thực hiện kế hoạch tăng cường vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an xã đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng Công an huyện, Ðồn Biên phòng Thanh Luông tuyên truyền, vận động nhân dân không tàng trữ, sản xuất, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Năm 2017, phối hợp với các lực lượng vận động nhân dân giao nộp 5 khẩu súng. Ðồng thời, quản lý tốt nhân, hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng; tích cực vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, phát hiện người nghiện ma túy; cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, thường xuyên động viên, thăm hỏi giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, tích cực làm kinh tế trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, lực lượng Công an xã Thanh Hưng đã và đang nỗ lực không ngừng nghỉ, phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Bài, ảnh: Thu Trang (Công an tỉnh)
Bình luận
Back To Top