Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

10:40 - Thứ Hai, 03/12/2018 Lượt xem: 10949 In bài viết
Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018 thông báo tới các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan xuất bản, người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài lựa chọn, gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng.

Tác phẩm dự Giải thưởng bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành trong nước, ở nước ngoài, trong thời gian từ ngày 1-1-2018 đến hết ngày 31-12-2018. Tác phẩm thông tin chính xác, kịp thời, sinh động về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế, khu vực; phản ánh thành tựu của công cuộc đổi mới, sự ổn định, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước; quảng bá hình ảnh quốc gia, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc về Việt Nam; khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc...

Tác phẩm dự Giải thưởng là một hoặc một nhóm bài, chương trình và ảnh (không quá 5 bài với báo in, báo điện tử và trang thông tin điện tử; không quá 5 kỳ, 5 chương trình đối với loại hình phát thanh, truyền hình; và không quá 10 ảnh đối với ảnh báo chí, ảnh phong cảnh). Tác phẩm sách là một hoặc một bộ sách liên quan công tác thông tin đối ngoại.

Mỗi cá nhân hoặc nhóm tác giả, là người Việt Nam hoặc người nước ngoài, tham dự Giải thưởng tối đa 7 tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm, kèm thông tin về tác giả (họ và tên, bút danh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại di động, email, địa chỉ) và bản giới thiệu khái quát tác phẩm; gửi trước ngày 31-3-2019, đến Cơ quan thường trực Giải thưởng là Thông tấn xã Việt Nam, theo địa chỉ:

Văn phòng Liên chi hội Thông tấn xã Việt Nam, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ðiện thoại: +84 2439334587, +84 914345544

Email: giaithuongdoingoai2018@gmail.com.
P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top