Huyện Tủa Chùa khắc phục hậu quả sau thiên tai

15:27 - Thứ Năm, 21/02/2019 Lượt xem: 11824 In bài viết

ĐBP - Trận mưa to kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện Tủa Chùa trong 2 ngày: 17 - 18/2 đã làm 1 người bị mất tích, 91 ngôi nhà bị ảnh hưởng (3 ngôi nhà đổ sập, 8 nhà bị tốc mái hoàn toàn…). Ngoài ra, mưa lốc còn đánh chìm 7 chiếc thuyền trên lòng hồ sông Đà, ước tính tổng thiệt hại khoảng 950 triệu đồng.

 

Lực lượng tại chỗ và người dân xã Lao Xả Phình giúp một gia đình dựng lại nhà bị đổ sập sau mưa lốc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Tủa Chùa đã cử các đoàn đi kiểm tra tại các địa phương có thiệt hại; thành lập đội tìm kiếm gồm lực lượng của Công an huyện và xã Tủa Thàng để tập trung tìm kiếm người mất tích trên lòng hồ sông Đà và trục vớt những thuyền bị đắm. Đến ngày 21/2, đã trục vớt được 5 chiếc thuyền; hiện các lực lượng vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích và trục vớt các thuyền còn lại. UBND huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng, nhất là các gia đình có nhà bị đổ sập, tốc mái khắc phục sửa chữa kịp thời để ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, huyện phân công nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan nhanh chóng thống kê, đánh giá cụ thể các trường hợp bị ảnh hưởng, thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Tin, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top