Cùng suy ngẫm

Ðược việc này lại hỏng việc khác…

09:25 - Thứ Tư, 12/06/2019 Lượt xem: 9348 In bài viết

ĐBP - Chỉ mới đây thôi, Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh tổ chức lễ mít tinh và xuống đường diễu hành bằng nhiều phương tiện, trong đó có xe máy để hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25 - 31/5) trên các tuyến đường chính của TP. Ðiện Biên Phủ. Ðây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn về tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên, đa phần người tham gia diễu hành bằng xe máy lại đội mũ vải của chương trình chứ không đội mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Ðiều này khiến nhiều người dân chứng kiến bàn tán xôn xao. Có người cho rằng đi theo đoàn có tổ chức, lại được xe mô tô cảnh sát giao thông và xe “biển xanh” dẫn đường thì chắc không cần phải đội mũ bảo hiểm bởi ai dám “tuýt còi”, dừng lại mà nhắc nhở, xử lý. Người khác lại quả quyết là theo Luật Giao thông đường bộ thì khi tham gia giao thông đều phải đội mũ bảo hiểm và cài quai theo quy định, không có ngoại lệ nào, những người diễu hành kia đang tham gia giao thông chưa đúng. Và còn nhiều những bình luận khá khó nghe khác, không tiện nhắc lại...

Quả thực, mở lại Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có quy định tại Khoản 2, Ðiều 30 như sau: “Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách”. Thêm nữa, tại Khoản 3, Ðiều 6, Nghị định 171/2013/NÐ-CP cũng đề cập đến phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một số hành vi vi phạm khi tham gia giao thông. Trong đó, có việc chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Như vậy, ngoài một số trường hợp trong Nghị định 171/2013/NÐ-CP nhắc đến, chưa tìm thấy điều khoản nào cho phép ngoại lệ. Trong khi các cấp, ngành lực lượng chức năng rất vất vả tuyên truyền, ra quân xử lý, nhắc nhở các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Thì ngay tại sự kiện lớn được tổ chức quy mô, bài bản, có sự tham gia của lực lượng cảnh sát giao thông lại có những người vô tư vi phạm. Có thể Ban tổ chức, những người tham gia sự kiện chủ quan, không để ý đến tiểu tiết này nên mới vô tình đi khắp thành phố với chiếc mũ vải trên đầu. Ðiều đó sẽ tạo hiệu ứng không tốt, thay đổi cái nhìn của người dân với việc xử lý vi phạm giao thông theo chiều hướng thiếu tích cực. Thế là được việc này nhưng biết đâu lại hỏng việc khác...

Tiếu Sinh
Bình luận
Back To Top