Huyện Mường Nhé

Tiếp nhận 8 công dân nữ xuất cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả

15:14 - Thứ Ba, 23/07/2019 Lượt xem: 10704 In bài viết

ĐBP - Thiếu tá Lèng Văn Thắng, Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp (Công an huyện Mường Nhé), cho biết: Ngày 23/7, Công an huyện hoàn tất thủ tục tiếp nhận 8 công dân nữ xuất cảnh trái phép do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả qua Lối mở A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé.

 

8 công dân nữ xuất cảnh trái phép được lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả qua Lối mở A Pa Chải.

8 công dân nữ xuất cảnh trái phép có tuổi đời từ 14 – 32. Trong đó, 2 công dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; còn lại 6 công dân thường trú tại các tỉnh: Lào Cai, Gia Lai và Bạc Liêu. Các công dân đều cho biết mục đích xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc là để tìm kiếm việc làm.

Được biết, từ đầu năm đến nay, chính quyền và các lực lượng chức năng huyện Mường Nhé đã tiếp nhận 12 đợt công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc do phía Trung Quốc trực tiếp trao trả.

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top