Mường Ảng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

08:55 - Thứ Tư, 07/08/2019 Lượt xem: 11308 In bài viết

ĐBP - Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) trên địa bàn huyện Mường Ảng những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực; Công an huyện với vai trò nòng cốt đã làm tốt công tác phối hợp với chính quyền các cấp tập hợp sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, từ đó giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

 

Cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Mường Ảng xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân.

Thượng tá Bạc Cầm Dũng, Phó trưởng Công an huyện Mường Ảng cho biết: Hiện nay, tình hình các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đã được kiềm chế, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp. Cụ thể như, lợi dụng quyền tự do về tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật; xuất cảnh trái phép; trộm cắp tài sản, lừa đảo, đánh bạc, cố ý gây thương tích… nổi cộm lên là tội phạm về ma túy. Trước tình hình đó, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hàng năm, đơn vị đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở, làm tốt công tác nắm tình hình; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy ước, hương ước ở thôn, bản; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” để phát hiện, tố giác tội phạm.

Qua nắm bắt tình hình cũng như phản ánh của người dân trong xã, đầu năm 2019, Công an huyện đã triển khai kế hoạch triệt xóa các điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn 2 xã: Mường Ðăng, Ngối Cáy. Ðến nay, đã có 4 vụ, 4 đối tượng bị bắt về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2,3 gam hêrôin (3 vụ, 3 đối tượng thuộc xã Mường Ðăng; 1 vụ, 1 đối tượng xã Ngối Cáy); qua đó giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Cũng như xã Mường Ðăng, Ẳng Tở được xác định là địa phương phức tạp về an ninh trật tự. 6 tháng đầu năm, thông qua nguồn tin báo từ nhân dân, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; nhiều vụ với nhiều đối tượng gây rối trật tự, trộm cắp tài sản, đánh bạc cũng được cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh. 

Thượng tá Bạc Cầm Dũng nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” thời gian qua đã được cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là lực lượng Công an huyện đặc biệt chú trọng; các hoạt động phòng, chống tội phạm, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự hòa giải về an ninh trật tự ngay tại cơ sở bằng nhiều hình thức cũng được phát động đến từng khu dân cư. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, vai trò của nhân dân trong tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm được phát huy tối đa. Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, cơ quan chức năng huyện đã tiếp nhận 10 tin tố giác, tin báo về tội phạm; tất cả đều được xử lý kịp thời. Ðây thực sự là kênh thông tin đặc biệt quan trọng đối với cơ quan chức năng trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Với vai trò, trách nhiệm và là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, cùng với việc phát động phong trào, Công an huyện đã phối hợp với các địa phương tiếp tục xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, các tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; củng cố, xây dựng các điển hình tiên tiến, điểm sáng về an ninh trật tự; quan tâm, xây dựng củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở; tiếp tục duy trì 139 tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải. Thông qua tuyên truyền, vận động, đến nay, toàn huyện có 10.037/10.703 hộ dân ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự năm 2019.

Có thể nói, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn huyện Mường Ảng thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực; trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện phong trào từng bước được nâng lên... đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp địa phương ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top