Miền bắc rét đậm, vùng núi có thể xuất hiện băng giá

16:23 - Thứ Hai, 17/02/2020 Lượt xem: 7936 In bài viết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm nay, 17-2, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa dông. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xuất hiện băng giá.

Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao đề phòng có băng giá. (Ảnh minh họa)

Sáng nay, 17-2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm nay, 17-2, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá. Khu vực Hà Nội không mưa. Trời rét.

Trong đất liền gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ nay đến khoảng ngày 18-2, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 17-2 tại các địa phương:

Khu vực Hà Nội: Sáng và đêm nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C, riêng Điện Biên, Lai Châu 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Sáng và đêm nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C, có nơi hơn 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, phía bắc có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: phía bắc 24-27 độ C, phía nam 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, phía bắc có nơi dưới 27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top