Hội LHPN huyện Tuần Giáo

Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

09:03 - Thứ Sáu, 06/03/2020 Lượt xem: 11099 In bài viết

ĐBP - Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ quan trọng đang được các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tuần Giáo tích cực triển khai với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực.

Hội viên Chi hội Phụ nữ bản Hiệu, xã Chiềng Sinh trao đổi về nội dung phòng chống bạo lực gia đình.

Ðể thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Hội LHPN huyện Tuần Giáo tập trung phát huy các giá trị của gia đình gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Bà Quàng Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Huyện hội tiếp tục duy trì và thành lập mới 5 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” tại thị trấn Tuần Giáo, xã Tỏa Tình, xã Chiềng Ðông với 184 thành viên. Ngoài ra, để hỗ trợ chị em có thêm kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, Huyện hội tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ, sinh hoạt các mô hình, câu lạc bộ, tọa đàm, gặp mặt, hội thi, các buổi truyền thông, tập huấn nâng cao kiến thức về công tác gia đình… Cụ thể, năm 2019, Huyện hội phối hợp với Hội LHPN xã Mường Thín tổ chức 1 lớp tập huấn các biện pháp phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 33 chi hội trưởng, chi hội phó và 1 số hội viên; chỉ đạo Hội LHPN 4 xã thuộc Chương trình phát triển vùng của huyện tổ chức “Ngày Hội gia đình hạnh phúc” nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 thu hút 60 cán bộ, hội viên tham gia. Hội LHPN huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh, Công an huyện tổ chức 3 hội nghị tập huấn, truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội về ma túy tại 4 xã: Chiềng Ðông, Chiềng Sinh, Quài Cang, Quài Tở. Ngoài ra, Huyện hội tiếp tục duy trì 12 nhóm Phụ nữ cam kết 3 “không”: Không cho con trai kết hôn trước 20 tuổi, không cho con gái kết hôn trước 18 tuổi và không cho con cháu kết hôn cận huyết thống tại 2 xã: Quài Nưa và Quài Tở. Tiếp tục duy trì Câu lạc bộ “Trẻ thơ phát triển toàn diện” tại 3 xã: Nà Tòng, Mường Thín, Mường Mùn với 90 thành viên, thường xuyên sinh hoạt hàng tháng theo các chủ đề...

Song song với các hoạt động đó, Huyện hội tập trung chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn phối hợp với Trạm y tế, Dân số xã, Công an, Chương trình phát triển vùng huyện tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em... và thu được nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu trong đó là Hội LHPN xã Rạng Ðông họp truyền thông vận động chính sách về các vấn đề liên quan đến trẻ em tại bản Nậm Mu và Bon A; phối hợp tổ chức lớp tập huấn cho các chi hội trưởng và các thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và phụ nữ. Hội LHPN các xã: Ta Ma, Phình Sáng, Rạng Ðông, Pú Nhung phối hợp với Dự án EVAC tổ chức Hội thi với chủ đề “3 cho mẹ - 8 cho con và kỹ năng chăm sóc trẻ tại nhà”. Hưởng ứng năm“An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN xã Tênh Phông đã phát động phong trào “Phá nhổ triệt để cây lá ngón giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn toàn xã, có 308 hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia phá nhổ được 8.823 gốc cây lá ngón tại 5/5 bản…

Thành lập đầu tiên tại Hội LHPN thị trấn Tuần Giáo, câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” đã lan tỏa rộng khắp và góp phần hình thành, xây dựng những hộ gia đình kiểu mẫu tại địa phương này. Bà Lò Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Tuần Giáo cho biết: Từ 1 câu lạc bộ thành lập năm 2018, đến nay, trên địa bàn có 3 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thu hút hơn 100 hộ gia đình tham gia. Không chỉ là nơi tập hợp, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, các câu lạc bộ này còn là nơi để các thành viên thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Các câu lạc bộ đều xây dựng nguồn quỹ để cho thành viên vay phát triển kinh tế, có nơi lên tới hơn 30 triệu đồng. Số lãi thu được dùng để thăm hỏi thành viên khi ốm đau hoặc có việc hiếu, hỉ… Ngoài ra, ở mỗi chi hội đều có những câu lạc bộ khác nhau, như “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” để giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Hay ở các chi hội có câu lạc bộ bóng chuyền hơi để chị em tập luyện và tổ chức các giải đấu, giao lưu tạo nên sân chơi, môi trường rèn luyện sức khỏe văn minh, bổ ích…

Bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể của các cấp Hội LHPN huyện Tuần Giáo đã hỗ trợ hội viên, phụ nữ trên địa bàn từng bước phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo nên nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp chị em phụ nữ từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong xã hội hiện nay.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận
Back To Top