Phát huy vai trò công tác tuyên truyền, cổ động

09:14 - Thứ Tư, 11/03/2020 Lượt xem: 9015 In bài viết

ĐBP - Ông Dương Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - truyền thanh - truyền hình huyện Tủa Chùa cho biết: Huyện Tủa Chùa xác định tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng; định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong tiếp nhận chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tuyên truyền cổ động trực quan đóng vai trò chủ yếu bởi cách tuyên truyền sinh động, giúp nhân dân tiếp nhận thông tin một cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tủa Chùa tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở. Ảnh: Lê Hùng (Trung tâm VH-TT-TH Tủa Chùa)

Thời gian qua, công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện Tủa Chùa được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Băng rôn, khẩu hiệu; xe tuyên truyền lưu động; qua mạng xã hội Zalo, Facebook, trên các trang thông tin điện tử; qua các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, các cuộc họp thôn, bản, tổ dân phố… Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương của Ðảng, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Công tác tuyên truyền đã và đang tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn huyện. Ðơn cử trước đây người dân chủ yếu sản xuất tự cung tự cấp, đến nay thông qua công tác tuyên truyền vận động, bà con dần nhận thức về sản xuất theo hướng hàng hóa, từ đó mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển các sản phẩm như: Dệt thổ cẩm của dân tộc Mông, chăn nuôi gà đen, rượu Mông Pê, chè cổ thụ… tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Chị Giàng Thị Hoa, thôn Phi Dinh, xã Sính Phình cho biết: “Các khẩu hiệu tuyên truyền, tuyên truyền lưu động bằng nhiều thứ tiếng rất dễ thấy, dễ hiểu với người dân”. Từ đó chúng tôi áp dụng vào thực tế đời sống, sản xuất… một cách thuận lợi.

Năm 2019, nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền, Trung tâm Văn hóa, truyền thanh, truyền hình huyện Tủa Chùa đã cắt, dán, in treo hơn 300 lượt băng rôn hai mặt, khẩu hiệu tuyên truyền; treo 205 lượt cờ dây các màu; xây dựng 4 cụm pa nô tại thành phố Ðiện Biên Phủ tuyên truyền về du lịch huyện Tủa Chùa; thay mới mặt bạt 19 cụm pa nô tuyên truyền tại khu vực thị trấn, và các xã (trong đó 17 cụm pa nô tuyên truyền các hoạt động chính trị, 2 cụm pa nô quảng bá về du lịch Tủa Chùa); biên tập và tổ chức 35 lượt tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị thu hút được hàng nghìn người nghe, xem... Tại địa bàn cơ sở cũng duy trì công tác trang trí sinh động trên các tuyến đường, cổng chào; huy động các cơ quan, đơn vị, trường học, tham gia tuyên truyền cổ động trực quan; vận động các hộ dân treo cờ Tổ quốc nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, phát huy hiệu quả tuyên truyền cả bề rộng và chiều sâu. Trên các tuyến đường trung tâm huyện hay các điểm du lịch đều xây dựng, lắp đặt cụm pano 2 mặt quảng bá du lịch huyện Tủa Chùa với những hình ảnh đẹp, bắt mắt như: Hang Xá Nhè, Khó Chua La, Pê Răng Ky, thành Vàng Lồng… UBND huyện cũng chỉ đạo các phòng liên quan xây dựng, phát hành ấn phẩm du lịch (bộ công cụ quảng bá) bằng tờ rơi giới thiệu về du lịch Tủa Chùa, các điểm du lịch hấp dẫn, sơ bộ hình thành, xây dựng bản đồ du lịch của huyện. Ðồng thời tích cực tham gia các lễ hội, sự kiện lớn của tỉnh như: Lễ hội Thành Bản Phủ, Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái… để mang những hình ảnh đẹp, các sản phẩm truyền thống của Tủa Chùa giới thiệu, quảng bá tới du khách trong và ngoài nước.

Công tác tuyên truyền, cổ động đã góp phần tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Từ đó tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động trong thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Lan Phương
Bình luận
Back To Top