Người tốt - việc tốt

Chị Giàng Thị Hoa thoát nghèo từ chăn nuôi

08:56 - Thứ Tư, 18/03/2020 Lượt xem: 10137 In bài viết

ĐBP - Chị Giàng Thị Hoa, hội viên Chi hội phụ nữ bản Ðề Tinh 2, xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) là một điển hình đi lên từ nghèo khó, bằng sự cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất đã thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Chị Giàng Thị Hoa chăm sóc đàn ngựa. Ảnh: Anh Nguyễn

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, hoàn cảnh khó khăn, nhà lại đông anh em nên rất khó khăn. Năm 2000, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vận động tham gia lớp tập huấn về cách chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Từ đó, chị nuôi ý định phát triển kinh tế gia đình theo hướng chăn nuôi, gia súc, gia cầm.

Chị Hoa chia sẻ: Vợ chồng tôi đã dồn sức xây dựng chuồng trại, mở rộng quy mô chăn nuôi lên 200 con gà thịt. Ðến năm 2003, từ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cộng với tiền tích góp được, gia đình tôi mua 3 con trâu và 1 con ngựa sinh sản. Nhờ được tập huấn về kỹ thuật, kết hợp học hỏi kinh nghiệm từ những hộ chăn nuôi trước, đọc sách, báo...  để áp dụng vào thực tế mà đàn gia súc phát triển tốt. Mỗi năm gia đình tôi xuất bán từ 5 - 6 con trâu, ngựa với giá từ 20 - 30 triệu đồng/con; trừ chi phí thu nhập trên 80 triệu đồng/năm từ chăn nuôi. Từ đó, kinh tế gia đình tôi dần khá lên, có tiền trả nợ ngân hàng; thoát nghèo và tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi.

Năm 2009, gia đình tôi quyết định mua thêm 6 con bò cái về nuôi. Tận dụng bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp (ngô, sắn, rơm...) gia đình còn đầu tư hơn 1.000m2 đất trồng cỏ voi; làm chuồng trại tránh rét cho đàn gia súc và tiêm phòng định kỳ đầy đủ… Nhờ đó, số lượng đàn gia súc đã không ngừng tăng lên. Ðến nay, đàn trâu, bò, ngựa sinh sản của gia đình phát triển lên 95 con (25 con trâu, 60 con bò và 10 con ngựa). Ngoài ra, hiện gia đình chị Hoa gieo cấy 1ha ruộng lúa, 5.000m2 nương ngô; kết hợp bán hàng tạp hóa; trung bình gia đình chị Hoa thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Nói về chị Giàng Thị Hoa, chị Chớ Thị Mò, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phìn Hồ cho biết: Hội viên Giàng Thị Hoa không chỉ đảm đang với vai trò một người vợ, người mẹ; mà chị còn phát huy được vai trò của một hội viên phụ nữ với những đóng góp quan trọng trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của xã. Chị Hoa luôn tạo điều kiện giúp đỡ hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về vốn, kiến thức; đồng thời, hướng dẫn sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để chị em vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Cụ thể như gia đình hội viên Ly Sì Tống, Lồ Seo Hở, bản Ðề Tinh 2, chị Hoa đã giúp đỡ bằng cách cho vay tiền không tính lãi để mua con giống về nuôi. Ðến nay, gia đình 2 hội viên Tống và Hở đã vươn lên thoát nghèo. Với những kết quả đạt được, chị Hoa xứng đáng là tấm gương sáng cho chị em hội viên Chi hội phụ nữ bản Ðề Tinh 2 và các hội viên phụ nữ trong xã học tập.

Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top