Khởi động Dự án Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Điện Biên

12:22 - Thứ Ba, 16/06/2020 Lượt xem: 9485 In bài viết

ĐBP - Sáng 16/6, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam và Tầm nhìn Thế giới Nhật Bản phối hợp với Sở Ngoại vụ Điện Biên tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Điện Biên”. Dự án sẽ được triển khai tại huyện Mường Chà và Tuần Giáo; nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt nạn mua bán người và bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái.

Bà Thân Thị Hà - Giám đốc Vận hành Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Theo báo cáo được Cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố năm 2017, Việt Nam xác nhận 2.596 trường hợp là nạn nhân mua bán người từ tháng 11/2014 - 5/2016; trong đó, gần 97% ca sống sót trở về là nữ giới. Phần lớn nạn nhân sống tại các địa bàn miền núi, giáp biên giới. Huyện Mường Chà, Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên được đánh giá là những địa bàn có nguy cơ cao. Với mục tiêu là trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái để bảo vệ bản thân và bạn bè khỏi những rủi ro của nạn mua bán người và bạo lực, đặc biệt tập trung vào việc tăng cường địa vị về kinh tế của họ; Dự án “Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Điện Biên” được Bộ Ngoại giao Nhật Bản tài trợ trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ cho Tổ chức phi chính phủ (NGO) của Nhật Bản. Dự án dự kiến thực hiện trong 3 năm, với ngân sách 1.689.170USD

Phát biểu trực tuyến tại hội thảo, Bà Chigusa Ikeuchi, Giám đốc Dự án thuộc Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Nhận Bản cho biết: “Hiểu được tầm quan trọng của việc trao quyền cho phụ nữ trong vấn đề giảm thiểu nguy cơ bị bạo lực và mua bán người, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới cam kết hỗ trợ phụ nữ trở nên tự chủ hơn, được hỗ trợ về tài chính cũng như nâng cao hiểu biết bằng cách hợp tác với các đối tác địa phương để triển khai các lớp tập huấn về nhiều chủ đề như sinh kế, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng nghề cho thành viên tham gia dự án”.

Tại hội thảo cũng đã có nhiểu ý kiến của đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, như: Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuần Giáo, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh… Các ý kiến tập trung phân tích nhiều nội dung liên quan đến việc triển khai dự án và việc nhận biết các dấu hiệu mua bán người và bạo lực, ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. Bên cạch đó là công tác phối hợp giữa Tổ chức Tầm nhìn Thế giới với các địa phương, đơn vị để dự án đạt kết quả cao...

Tin, ảnh: Hải Ly
Bình luận
Back To Top