Xử lý nghiêm thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

09:22 - Thứ Sáu, 19/06/2020 Lượt xem: 8430 In bài viết

ĐBP - Hiện nay, tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung, TP. Ðiện Biên Phủ nói riêng diễn ra là chủ yếu; nhất là những hành vi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đánh võng, lái xe không phù hợp với độ tuổi... Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Ðiện Biên Phủ) đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức đồng thời kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lực lượng thanh thiếu niên chiếm gần 50% tổng số vụ vi phạm. Trong ảnh: Một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ.

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đối với thanh, thiếu niên, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các trường học, tổ dân phố, bản cho gần 2.500 người. Ðồng thời tổ chức tuyên truyền lưu động 65 buổi, phát loa 214 lượt về nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phát 350 pa nô, áp phích cho UBND các xã, phường tuyên truyền về mức phạt một số hành vi vi phạm Nghị định 100/2019/NÐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố tổ chức các đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông; tăng cường xử lý vi phạm đối với học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy phân khối lớn đến trường, sử dụng xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. Tập trung xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… Kết quả từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố đã lập biên bản 381 trường hợp là thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Phối hợp với công an các phường khống chế, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp là thanh, thiếu niên và tạm giữ 12 phương tiện về hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường, điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh; điều khiển xe đi thành nhóm với tốc độ cao. Qua đó, đã tiến hành phạt cảnh cáo 3 trường hợp và phạt tiền 9 trường hợp với số tiền hơn 74,3 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước.

Ðại úy Bùi Tuấn Anh, Ðội trưởng Ðội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an TP. Ðiện Biên Phủ) cho biết: Nhiều trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ do được bố mẹ nuông chiều, giao phương tiện mô tô, xe máy nhưng chưa có sự quản lý, kiểm soát chặt chẽ; nhiều trường hợp chưa có giấy phép lái xe mô tô, xe máy. Bên cạnh đó, một số trường hợp do a dua, đua đòi chúng bạn chơi bời. Việc thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển xe tham gia giao thông là thực trạng rất đáng lo ngại. Việc thiếu kỹ năng cũng như hiểu biết pháp luật an toàn giao thông của các em là mối hiểm họa khôn lường.

Việc giải quyết tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông cần có sự vào cuộc từ nhiều phía. Ngoài biện pháp thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm của lực lượng chức năng thì công tác tuyên truyền, giáo dục cần được đưa lên hàng đầu. Ðặc biệt, đổi mới công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, chuyển tải nội dung qua mạng xã hội để thanh, thiếu niên dễ dàng tiếp cận. Chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình cần phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm tình hình để giáo dục, nhắc nhở, răn đe thanh, thiếu niên, học sinh. Ðặc biệt đối với các gia đình, yêu cầu bố mẹ học sinh không giao mô tô, xe máy cho thiếu niên chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

Bài ảnh: Thành Ðạt
Bình luận
Back To Top