Hội CCB cụm số 1 các tỉnh Tây Bắc tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức các phong trào thi đua

11:26 - Thứ Tư, 28/10/2020 Lượt xem: 5951 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (28/10), tại hội trường UBND TP. Điện Biên Phủ, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua Cụm thi đua số 1 Hội CCB các tỉnh Tây Bắc năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cầm Xuân Ế, Uỷ viên BTV Trung ương Hội CCB Việt Nam, Trưởng cụm thi đua số 1, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La.

Đại diện Hội CCB 3 tỉnh: Điện Biên, Sơn La và Lai Châu ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Hội CCB cụm thi đua số 1 các tỉnh Tây Bắc gồm có 3 tỉnh: Điện Biên, Sơn La và Lai Châu. Năm 2020, Cụm thi đua số 1 đã tích cực tuyên truyền, vận động các CCB, cựu quân nhân tham gia Hội CCB; trong đó đã kết nạp được 1.050 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn cụm lên 74.985 hội viên. Với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, Hội CCB các tỉnh trong cụm đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia đóng góp vào các văn kiện và tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua được các tổ chức hội, cán bộ và hội viên tham gia sôi nổi, đem lại hiệu quả thiết thực. Nhằm giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, trong năm các tổ chức hội đã ủng hộ kinh phí, giúp ngày công lao động, vật liệu; qua đó đã xóa hơn 150 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên. Đồng thời, tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, các đơn vị trong cụm đã làm tốt công tác quản lý, vốn vay với tổng dư nợ trên 2.200 tỷ đồng. Các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của nhiều doanh nghiệp, HTX, trang trại do CCB làm chủ ngày càng phát triển…

Tại hội nghị, Hội CCB cụm số 1 các tỉnh Tây Bắc đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2021, như: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục làm cho các thế hệ CCB có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, gương mẫu đi đầu vận động nhân dân tham gia các phòng trào; tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức các phong trào thi đua; chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp đã được ký kết… Hội nghị cũng tiến hành ký kết giao ước thi đua Hội CCB cụm số 1 các tỉnh Tây Bắc năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những thành tích của Hội CCB các tỉnh đã đạt được và ghi nhận những gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua thời gian qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn, thời gian tới Hội CCB cụm thi đua số 1 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua. Thường xuyên quan tâm thu hút hội viên tham gia sinh hoạt; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua nhằm xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện...

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận
Back To Top