Công tác dân số ở TX. Mường Lay

09:28 - Thứ Năm, 24/12/2020 Lượt xem: 5950 In bài viết

ĐBP - Với sự quan tâm, đầu tư bằng nhiều chính sách của Ðảng và Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành; những năm gần đây chất lượng dân số ở TX. Mường Lay nói riêng và tỉnh Ðiện Biên nói chung đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, so với mặt bằng chất lượng dân số trong cả nước thì Ðiện Biên vẫn là một trong những địa phương có chất lượng dân số thấp, đặc biệt là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua TX. Mường Lay đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao đời sống người dân, đó là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng dân số một cách hiệu quả và bền vững.

100% trẻ em ở bản Hua Huổi Luông trong độ tuổi được đến trường và được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ. Trong ảnh: Một giờ học của trẻ em ở điểm trường Hua Huổi Luông, thuộc Trường Tiểu học Bản Mo, xã Lay Nưa.

Những năm trước đây, việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số chỉ tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động nên hiệu quả thấp và không có tính bền vững. Vì nguyên nhân cơ bản của thực trạng chất lượng dân số còn thấp hiện nay xuất phát từ nghèo đói dẫn đến nhận thức hạn chế, người dân thiếu thông tin hoặc tiếp cận thông tin không có sự chọn lọc. Hệ quả là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao, trẻ em không được chăm sóc đầy đủ, thiếu dinh dưỡng, các hủ tục vẫn còn ảnh hưởng đến sự phát triển của cộng đồng và xã hội… Xác định rõ điều đó, trong những năm gần đây các cấp chính quyền và các đoàn thể TX. Mường Lay đã tập trung định hướng, giúp người dân phát huy các tiềm năng, lợi thế ở địa phương để phát triển các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Song song với đó là tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã giữ vai trò nòng cốt.

Năm 2020 là một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song các cấp Hội Phụ TX. Mường Lay đã chủ động, tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế từng thời điểm theo diễn biến của dịch bệnh. Trong đó, mỗi cơ sở Hội có ít nhất một hành động hoặc phần việc cụ thể, thiết thực vì phụ nữ và trẻ em. Mỗi cán bộ, hội viên có ít nhất một hành động cụ thể gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” hay “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các nhiệm vụ của Hội. Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với nhiệm vụ trọng tâm là phòng chống xâm hại trẻ em và các nội dung về an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Trong năm 2020, Hội đã tổ chức 6 lớp tuyên truyền tại cơ sở cho 300 cán bộ, hội viên về phòng chống bạo lực gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em và phòng chống buôn bán người… Cùng với đó Hội còn phối hợp với Ban Gia đình và Xã hội (Hội LHPN tỉnh) triển khai gói khám sức khỏe tổng quát và phát hiện ung thư sớm cho hội viên…

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, các Hội xã, phường đã xây dựng kế hoạch, rà soát, giúp đỡ 66 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Cùng với đó là đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế và mở rộng các mô hình hiệu quả, như: Mô hình liên kết làm bánh khẩu xén tại bản Bắc 2, xã Lay Nưa hay mô hình liên kết làm thịt, cá sấy tại bản Na Nát, phường Na Lay. Bên cạnh đó duy trì tốt 11 mô hình “Nhóm cổ phần tài chính tự quản” trên địa bàn thị xã và triển khai hiệu quả Ðề án 939 (Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025); phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đào tạo nghề cho 50 lao động nữ…

Có thể thấy, nâng cao chất lượng dân số là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội và ngược lại, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội sẽ góp phần quyết định trong việc nâng cao chất lượng dân số. Do vậy, thời gian qua, các cấp, ngành, đoàn thể của TX. Mường Lay đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và làm chuyển biến về nhận thức cho người dân, nhất là ở các bản vùng cao. Từ đó từng bước nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất và tinh thần, nhiều người dân đã chủ động tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại địa phương. Ðến nay, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn chỉ chiếm dưới 10% trong tổng số ca sinh, tỷ suất sinh giảm 1,91%o và tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên còn 8,13%...

Theo thống kê của cơ quan chức năng, những năm gần đây chất lượng dân số trên địa bàn TX. Mường Lay đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi tỷ lệ sinh con thứ 3, tình trạng tảo hôn giảm qua từng năm; tuổi thọ trung bình của người dân cũng được cải thiện. Những kết quả đạt được trong việc nâng cao chất lượng dân số những năm qua cho thấy TX. Mường Lay đã có hướng đi đúng và bước đầu đem lại hiệu quả. Ðây sẽ là động lực, là tiền đề để thị xã tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng dân số trong những năm tiếp theo.

Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top