Đồng chí Phạm Thị Vịnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi, người mù tỉnh

12:26 - Thứ Sáu, 22/01/2021 Lượt xem: 5709 In bài viết

ĐBP - Đại hội Đại biểu Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi, người mù (NTT&TMC,NM) tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức sáng nay (22/1). Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; 60 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 cho Hội Bảo trợ NTT&TMC, NM tỉnh Điện Biên.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Bảo trợ NTT&TMC,NM tỉnh đã thực hiện tốt vai trò “cầu nối” trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi, người mù. 5 năm qua, trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, hội đã nỗ lực vận động ủng hộ quỹ bằng tiền mặt và hiện vật quy ra tiền là 11 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, hội đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động trợ giúp, hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế khác, như: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 lượt người; tặng 930 xe lăn trị giá 2,3 tỷ đồng; 325 xe đạp cho trẻ mồ côi, khuyết tật trị giá 357 triệu đồng; tặng 280 suất học bổng với tổng trị giá 150 triệu đồng; xây mới, sửa chữa 39 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, trị giá 910 triệu đồng…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, hội đề ra 7 mục tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ cho NKT, TMC, như: Hỗ trợ về thông tin truyền thông; quan tâm cải thiện việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tiếp tục xây dựng củng cố phát triển tổ chức hội; phấn đấu vận động nguồn quỹ từ 8 - 10 tỷ đồng…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đánh giá cao những kết quả của Hội Bảo trợ NTT&TMC,NM tỉnh đạt được. Đồng thời, đề nghị các cấp hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường vận động nguồn lực xã hội và nâng cao hiệu quả công tác bảo trợ NKT, TMC; quan tâm trợ giúp học nghề, việc làm cho người khuyết tật; chăm lo học tập cho trẻ mồ côi; tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ hội…

Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Thị Vịnh được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội NTT&TMC,NM tỉnh. Đồng thời, Hội cũng tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ hội và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội, nghị quyết đổi tên Hội Bảo trợ NTT&TMC,NM tỉnh Điện Biên thành Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Điện Biên.

Nhân dịp này, Hội Bảo trợ NTT&TMC, NM tỉnh Điện Biên vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 do Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam trao tặng.

Tin, ảnh: Minh Thảo
Bình luận
Back To Top