Cháy rụi 1 ngôi nhà ở xã Pom Lót

20:05 - Thứ Tư, 10/02/2021 Lượt xem: 6151 In bài viết

ĐBP - Ngày 10/2, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện Điện Biên đã tới gia đình anh Lò Văn Duyên - vừa bị hỏa hoạn cháy rụi ngôi nhà sàn 4 gian tối 9/2 để thăm hỏi, hỗ trợ với tổng số tiền 27 triệu đồng.

Các tổ chức hỗ trợ gia đình anh Duyên sau hỏa hoạn.

Anh Lò Văn Duyên kể lại, sáng 9/2 trước khi đi làm gia đình có nấu cơm bằng bếp củi. Sau đó đi làm và về bên bố mẹ chơi, tới tối mới quay về nhà lúc đó đã phát hiện nhà bị cháy rụi. Do nhà dựng ở phía trong khe, đường độc đạo, ở khu biệt lập nên khi nhà cháy không ai phát hiện. Tài sản, đồ đạc trong nhà hoàn toàn bị cháy rụi. Đến sáng nay vẫn còn tàn lửa. Gia đình chưa sử dụng điện lưới quốc gia nên loại trừ nguyên nhân gây cháy do chập điện.

Gia đình anh Duyên thuộc hộ nghèo, vợ bị ung thư nên vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, khi nhận được thông tin huyện Điện Biên đã kịp thời tới thăm hỏi trao hỗ trợ 10 triệu đồng; xã Pom Lót trao hỗ trợ 2 triệu đồng và Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng.

Bà Cao Thị Tuyết Lan, Bí thư Huyện ủy Điện Biên, cho biết: Ngay sau khi nắm thông tin về vụ hỏa hoạn, đoàn công tác của huyện đã xuống tận nơi thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Duyên. Đồng thời huyện chỉ đạo chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân và nhân dân trong xã hỗ trợ gia đình dọn dẹp sau hỏa hoạn. Do cận Tết chưa thể dựng nhà nên gia đình anh Duyên về bên ngoại ở tạm; sau Tết sẽ kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ; huy động nhân dân giúp ngày công dựng nhà để gia đình anh Duyên sớm ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top