Khơi dậy nhiệt huyết tuổi trẻ TP. Ðiện Biên Phủ

08:58 - Thứ Sáu, 26/03/2021 Lượt xem: 6869 In bài viết

ĐBP - Tiếp bước truyền thống của thế hệ đi trước, hàng loạt phong trào, chương trình hành động do Thành đoàn Ðiện Biên Phủ khởi xướng đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong thời gian qua.

Ðoàn viên thanh niên TP. Ðiện Biên Phủ ra quân sơn, sửa nhà cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mường Phăng. Ảnh: C.T.V

Trong những ngày cả Ðiện Biên cùng căng mình chống dịch, hàng loạt hoạt động thiết thực, ý nghĩa được Thành đoàn Ðiện Biên Phủ phát động đã tập hợp, huy động ÐVTN chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chị Kháng Mai Thu, Bí thư Thành đoàn Ðiện Biên Phủ chia sẻ: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn khẩn trương triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tập trung tuyên truyền đoàn viên, người dân thực hiện “5K”; phát động phong trào và hỗ trợ ÐVTN, người dân cài đặt Bluezone; tích cực tham gia hoạt động tại các tổ chốt phòng, chống dịch tại các xã: Nà Nhạn, Nà Tấu, Mường Phăng. Ðoàn thanh niên các xã, phường còn tích cực tham gia các tổ giám sát cộng đồng, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”… Ðặc biệt, trong thời gian cao điểm khi mới ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố, Thành đoàn đã kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, của thanh niên các cấp trên địa bàn. Qua đó, huy động được 123 kiện nước lọc, mì tôm, 12 kiện lương khô, 60 hộp thịt, cá, 15kg rau củ quả, 250 chiếc bánh chưng, 500 mặt nạ chắn giọt bắn, 2.900 khẩu trang… gửi tới các tổ chốt trực kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã vùng ngoài, các y, bác sĩ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chống dịch.

Tháng Thanh niên là cú hích quan trọng khơi dậy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ để có thêm nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Ðồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của ÐVTN, tạo môi trường để các bạn trẻ trải nghiệm, tiếp thu những kiến thức bổ ích từ thực tế cuộc sống. Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, Thành đoàn tổ chức ra quân, huy động sức trẻ cùng chung tay xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Năm nay, Thành đoàn thực hiện được nhiều công trình có ý nghĩa, như: Sơn, sửa nhà cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mường Phăng; xây dựng mô hình khu vui chơi cho thanh thiếu nhi tái chế lốp xe tại bản Xôm (xã Pá Khoang); trồng 200 cây hoa ban tại bản Xôm, bản Xôm 3 (xã Pá Khoang)… Ðồng thời, tổ chức tập huấn công tác đoàn và phong trào thiếu nhi, tuyên truyền Luật Thanh niên cho gần 200 đoàn viên; phối hợp tổ chức tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ. Ngoài ra, đoàn thanh niên các cấp trong thành phố đã đóng góp ngày công giúp đỡ thực hiện 5 nhà tiêu hợp vệ sinh, tu sửa mương nước, đường giao thông nông thôn tại bản Pa Pốm, bản Púng Tôm (xã Thanh Minh); ra quân đồng loạt Ngày “Chủ nhật xanh” với gần 2.000 ÐVTN tham gia; thực hiện 5 công trình thanh niên cấp cơ sở…

Là một trong số những cơ sở đoàn tiêu biểu của thành phố, Ðoàn phường Mường Thanh đã phát huy được sức trẻ của ÐVTN bằng nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Chị Nguyễn Thị Nhung, Bí thư đoàn phường Mường Thanh chia sẻ: Ðoàn phường tổ chức các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, hành động của ÐVTN, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Từ đó, mỗi ÐVTN đều nhiệt tình tham gia các hoạt động do Ðoàn phát động, tổ chức. Trong thời điểm dịch vừa qua, ÐVTN tích cực tham gia phát khẩu trang miễn phí, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng nhiều phần quà ý nghĩa lực lượng túc trực tại 3 chốt kiểm dịch. Ngoài ra, hoàn thành công trình thanh niên “Ngôi nhà 200 đồng”, đặt tại khu vực chợ tạm Mường Thanh vừa giảm thiểu rác thải có thể tái chế vừa gây quỹ giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ðoàn phường còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức tổng vệ sinh khu vực Ðồi A1 và khu vực khởi công Ðền thờ các anh hùng liệt sĩ tại chiến trường Ðiện Biên Phủ và tham gia lễ phát động trồng 10.000 cây hoa ban tại đồi D. Cùng với đó, ÐVTN còn tích cực triển khai thực hiện các công trình, phần việc của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an toàn giao thông; triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, duy trì tuyến đường thanh niên tự quản xanh “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” trên địa bàn phường. 

Diệp Chi
Bình luận
Back To Top