Nhắn tin “Tri ân liệt sĩ-2021”

Chung tay tri ân, chăm lo gia đình liệt sĩ

14:57 - Thứ Ba, 15/06/2021 Lượt xem: 3768 In bài viết

Hơn mười năm qua, với tôn chỉ, mục đích hoạt động là tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam-một tổ chức xã hội ra đời sau chiến tranh, đã thực sự là cánh tay nối dài giữa Đảng, Nhà nước với các gia đình liệt sĩ...

Hưởng ứng nhắn tin “Tri ân liệt sĩ-2019” tại Quân chủng Phòng không-Không quân.

Nhiều vấn đề về liệt sĩ, gia đình liệt sĩ được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chung tay góp sức giải quyết, nhất là công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin và hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho các gia đình liệt sĩ, Bà mẹ VNAH. Được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương, nhân dân cả nước và nỗ lực vượt lên những khó khăn, thách thức, hội đã có nhiều hình thức và biện pháp hoạt động, đẩy mạnh công tác xã hội hóa tri ân liệt sĩ từ các nguồn lực của xã hội. 

Chỉ tính riêng năm 2020, do đại dịch Covid-19 bùng phát và các trận bão, lũ trong tháng 8, tháng 9 đã gây thiệt hại nặng nề cả người và tài sản ở các tỉnh miền Trung, các cấp hội đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực vận động xã hội tặng 47 nhà tình nghĩa, 477 sổ tiết kiệm, 118 suất học bổng, hơn 5.500 suất quà tới thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn và Bà mẹ VNAH; phối hợp tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.100 người có công; phối hợp với Quân khu 4 kịp thời tổ chức thăm viếng và tặng 35 sổ tiết kiệm tới gia đình các đồng chí đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu dân trong thiên tai, bão lũ. Các cấp hội cũng đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, thuốc men trị giá hơn 2 tỷ đồng. Tổng trị giá công tác tri ân liệt sĩ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam năm 2020 đạt hơn 20 tỷ đồng. 

Từ 0 giờ ngày 1-6 đến hết 24 giờ ngày 31-7-2021, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ-2021”. Đây là năm thứ 9 Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp triển khai chương trình kêu gọi ủng hộ qua hình thức nhắn tin. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng vào hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ VNAH. Năm 2020, Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” đã nhận được hơn 53.800 lượt tin nhắn với số tiền 1,076 tỷ đồng. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trao 8 nhà tình nghĩa (mỗi nhà 60 triệu đồng) tặng 8 gia đình liệt sĩ tại các tỉnh, thành phố: Hà Nam, Sơn La, Hải Dương, Yên Bái, Thái Bình, Hà Nội; trao 100 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 5 triệu đồng) và 48 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) tặng gia đình liệt sĩ và Bà mẹ VNAH tại các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bắc Giang, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Quảng Nam, Quảng Trị, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Vĩnh Long... Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực đối với gia đình liệt sĩ, Bà mẹ VNAH mà sau mỗi tin nhắn là tình cảm, trách nhiệm, ý thức về đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa” của mỗi người dân, nhất là với thế hệ trẻ.

Nhắn tin “Tri ân liệt sĩ-2021” là chương trình đầy ý nghĩa nhân văn, thiết thực. Ban tổ chức chương trình mong muốn người dân trên cả nước cùng chia sẻ thông tin rộng rãi, hưởng ứng nhắn tin với cách thức: Soạn tin nhắn "TALS" gửi tới số 1405. Gửi mỗi tin nhắn là mỗi người đã đóng góp 20.000 đồng để phục vụ các hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ, hỗ trợ gia đình liệt sĩ, Bà mẹ VNAH...

P.V (theo QĐND)
Bình luận
Back To Top