Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp 27/7

16:51 - Thứ Sáu, 23/07/2021 Lượt xem: 3513 In bài viết

ĐBP - Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), ngày 23/7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà gia đình ông Phạm Mạnh Toàn, người bị nhiễm chất độc hóa học 81% tại thôn Đại Thanh, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

* Chiều 23/7, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Điện Biên.

Thăm và tặng quà gia đình ông Bùi Ngọc Duật, bệnh binh 61% tại bản Nôm và ông Phạm Mạnh Toàn, người bị nhiễm chất độc hóa học 81% tại thôn Đại Thanh cùng xã Noong Luống, đồng chí Lò Văn Phương hỏi thăm sức khỏe, điều kiện kinh tế của từng gia đình. Đồng thời, mong các gia đình giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giáo dục thế hệ trẻ trong lao động, học tập đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Lò Văn Phương cũng đề nghị các cấp, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà thương binh Dương Duy Lương, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên.

* Cũng trong chiều 23/7, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tới thăm, động viên, tặng quà một số gia đình chính sách ở huyện Điện Biên.

Thăm các gia đình: ông Trần Văn Khánh, bệnh binh 61%; ông Dương Duy Lương, thương binh 62% cùng trú tại xã Thanh Xương; đồng chí Lò Văn Mừng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chia sẻ những khó khăn của các thương, bệnh binh; bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hi sinh của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình khắc phục khó khăn phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng động viên con cháu tích cực lao động, công tác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

P.V
Bình luận
Back To Top